Mù Cang Chải tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/2/2023 | 7:57:11 AM

YênBái - Đồng chí Hảng A Ký - Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải trao đổi: "Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân và phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước theo định kỳ 3 tháng/1lần. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND từ huyện xuống cơ sở sau kỳ họp cuối năm 2021 và trong năm 2022".

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mù Cang Chải trao sổ đỏ và nhà ở cho hộ gia đình bà Giàng Thị Chù thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xã La Pán Tẩn.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mù Cang Chải trao sổ đỏ và nhà ở cho hộ gia đình bà Giàng Thị Chù thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xã La Pán Tẩn.


"Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đề nghị các ngành chức năng giải quyết được đông đảo cử tri hoan nghênh, góp phần củng cố lòng tin của cử tri đối với Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng được phần lớn những yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân...”, đồng chí Ký nói.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên phối hợp, hướng dẫn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Ủy ban MTTQ huyện xây dựng được 55 tin, bài tuyên truyền trên trang Fanpage, Facebook, Zalo của Mặt trận về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và công tác mặt trận. Tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, bản; tham gia hưởng ứng các phong trào do mặt trận các cấp phát động…, đã góp phần tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Trong tuần lễ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, 98/98 bản, tổ dân phố đã tuyên truyền cho nhân dân hiểu về ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giới thiệu về những hộ gia đình xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao để nhân dân học tập và làm theo; có 6 bản được tổ chức lồng ghép ra mắt bản nông thôn mới; thành lập và ra mắt 1 mô hình "Liên gia tự quản không tảo hôn” tại bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề lồng ghép với tổ chức Ngày hội đại đoàn kết kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống - Ngày thành lập MTTQ Việt Nam. 

Trong công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 28.176 m2 đất, đóng góp được 4.671.000.000 đồng và trên 21.324 ngày công để làm 54 km đường giao thông nông thôn. 

Kết quả, trong năm 2022 đã có 10 bản trong huyện về đích nông thôn mới (bản Púng Luông, xã Púng Luông; bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn; bản Hua Khắt, bản Nậm Khắt, bản Làng Sang, xã Nậm Khắt; bản Tà Sung, xã Cao Phạ; bản Có Thái, xã Nậm Có; bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông; bản Háng Đăng Dê, xã Kim Nọi; bản Khao Mang, xã Khao Mang). 

Trong năm, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động và giúp đỡ 7 hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo; hướng dẫn ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền đến người dân lồng ghép trong các cuộc họp ở thôn bản, tổ dân phố, hướng dẫn các xã thành lập được 3 mô hình "Bản hạnh phúc”, nâng tổng số lên 4 mô hình "Bản hạnh phúc”. 

Phối hợp thành lập và ra mắt 10 mô hình dòng họ tự quản, nâng tổng số mô hình tổ tự quản lên 78; thành lập và ra mắt 3 mô hình tổ hợp tác, nâng tổng số mô hình tổ hợp tác lên 22 tổ; tiếp tục duy trì 110 mô hình tổ tự quản; thành lập và ra mắt mô hình liên gia tự quản về không tảo hôn tại bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề... Ủy ban MTTQ huyện vận động Quỹ "Vì người nghèo” và tiếp nhận 969 triệu đồng ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đã hỗ trợ làm 25 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo là người dân tộc thiểu số với tổng số tiền 880 triệu đồng...

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của MTTQ huyện Mù Cang Chải nói riêng và MTTQ các xã, thị trấn trong huyện nói chung trong thời gian qua đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Minh Hằng

Tags Mù Cang Chải đại đoàn kết dân tộc tảo hôn hôn nhân cận huyết thống

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục