Yên Bái: Chính quyền đồng hành xóa nhà dột nát

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/5/2025 | 8:35:36 AM

YênBái - Tính đến ngày 23/5/2025, toàn tỉnh có 3/9 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành kế hoạch xóa NTNDN theo Đề án. Trong đó, thành phố Yên Bái hoàn thành 17/17 nhà, huyện Trạm Tấu hoàn thành 253/253 nhà và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành 122/122 nhà, nâng tổng số nhà toàn tỉnh đã hoàn thành 2.015 nhà, bằng 91,3%, giải ngân đạt 63% tổng kinh phí Đề án.

Các tổ chức hội, đoàn thể huyện Văn Chấn tham gia ngày công lao động giúp hộ nghèo vùng cao đào móng nhà.
Các tổ chức hội, đoàn thể huyện Văn Chấn tham gia ngày công lao động giúp hộ nghèo vùng cao đào móng nhà.


Xác định rõ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (NTNDN) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo nói chung và xóa NTNDN nói riêng. 

Để hoàn thành mục tiêu xóa NTNDN cho các hộ nghèo xong trước ngày 30/6 - lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 - 30/6/2025), các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đã phát huy cao tinh thần chủ động, sáng tạo cùng sự đồng thuận của nhân dân, giúp hành trình xóa NTNDN đang về đích với kết quả vô cùng ấn tượng.

Thực hiện Chương trình xóa NTNDN, ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chủ động huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ của gia đình, họ hàng, làng xóm từ ngày công, vật liệu, kinh phí, thậm chí nhiều hộ đã nhường một phần đất của gia đình mình giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn thêm điều kiện làm nhà. 

Song song với việc ban hành các mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với từng địa bàn, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc…, tỉnh Yên Bái đã có những quy định cụ thể về quy trình, thủ tục, phương thức hỗ trợ để tạo thuận lợi cho các địa phương và nhân dân thống nhất trong triển khai thực hiện chính sách. Cụ thể như chỉ đạo cấp phát kịp thời kinh phí cho các địa phương theo tiến độ khởi công làm nhà và thành lập các đoàn kiểm tra tiến độ của tỉnh tăng cường giám sát kết quả thực hiện tại các địa phương. 

Được biết, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 3.000 ngôi nhà, hoàn thành 100% mục tiêu Đề án xóa NTNDN đặt ra với tổng kinh phí trên 148,8 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động hợp pháp khác chiếm trên 45% cơ cấu nguồn vốn. Năm 2025, theo rà soát, toàn tỉnh còn trên 2.200 hộ có nhu cầu xóa NTNDN, trong đó nhà thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm trên 1.900 nhà; nhà thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên 270 nhà. Trong đó, dự kiến mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa, tổng kinh phí thực hiện khoảng 120,69 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa. 

Bằng cách làm sáng tạo và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay, toàn tỉnh đã khởi công hơn 2.200 ngôi nhà, đạt 99,6% kế hoạch, trong đó đã hoàn thành hơn 2.100 ngôi nhà, nhiều địa phương đã hoàn thành 100% mục tiêu xóa NTNDN cho các hộ nghèo trước thời gian dự kiến. 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Cùng với việc sử dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực và nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ở vùng khó khăn thì sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và của chính người dân được hỗ trợ nhà có vai trò rất quan trọng”. 


Cán bộ công chức, viên chức xã Lâm Giang (Văn Yên) góp kinh phí tặng 2 tấn xi măng giúp hộ nghèo trong xã xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

Quả thật, với một tỉnh miền núi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như Yên Bái, việc huy động mọi nguồn lực để "về đích" sớm hơn 5 tháng so với quyết định của Chính phủ về kế hoạch triển khai phong trào thi đua Chung tay xóa NTNDN trên phạm vi cả nước đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó có vai trò không nhỏ của bộ máy chính quyền các cấp ở địa phương.

Thực tế cho thấy, Chương trình xóa NTNDN không chỉ là một chủ trương lớn mà còn là minh chứng cho sự sâu sát, quyết liệt và đồng hành của chính quyền các cấp với người dân - đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội. Trong đó, UBND tỉnh không chỉ ban hành kế hoạch cụ thể, rõ ràng về tiến độ, nguồn lực, đối tượng thụ hưởng mà còn phân công trách nhiệm đến từng sở, ban, ngành, từng địa phương, gắn với chế độ kiểm tra, giám sát và đánh giá thực chất. 

Đặc biệt, tỉnh phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở, ngành phụ trách từng địa bàn cụ thể, trực tiếp đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở trong mỗi bước triển khai thực hiện. 

Điểm sáng trong cách làm của tỉnh là khơi dậy tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì dân ở từng cấp chính quyền cơ sở. Các huyện, thị, xã không chỉ triển khai kế hoạch theo chỉ đạo mà còn sáng tạo trong tổ chức thực hiện, huy động sự tham gia của cả cộng đồng và toàn xã hội. Theo đó, chính quyền xã, thôn, bản trực tiếp khảo sát từng hộ, xác định mức độ xuống cấp của nhà ở, tổ chức họp dân để đảm bảo tính công khai, dân chủ. Thậm chí, nhiều trường hợp khó khăn, chính cán bộ địa phương còn góp tiền của, ngày công lao động, cùng người dân dựng nhà, vận chuyển vật liệu đến tận vùng sâu, vùng xa giúp đồng bào các dân tộc yên tâm ổn định cuộc sống. 

Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn tự nguyện chung tay, sẵn sàng hỗ trợ nhau cùng vượt khó vươn lên. Nhìn vào con số hơn 67 tỷ đồng thu hút được từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện (chiếm hơn 45% tổng kinh phí thực hiện xóa NTNDN) của tỉnh thời gian qua đủ thấy sự năng động, sáng tạo của các cấp chính quyền tỉnh với vai trò điều phối trung tâm trong việc huy động hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn xã hội hóa. 

Để có được kết quả ấy, lãnh đạo tỉnh đã chủ động tiếp xúc, vận động, kêu gọi hỗ trợ từ nhiều kênh. Đồng thời sử dụng nguồn vốn đúng đối tượng, minh bạch, công khai và đạt hiệu quả thực chất. Đó chính là nền tảng để củng cố niềm tin vững chắc giữa Nhà nước với doanh nghiệp và người dân.

 Để hoàn thành Chương trình xóa NTNDN, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xóa NTNDN và hỗ trợ ngay đối với những hộ mới phát sinh, đảm bảo trên địa bàn tỉnh không còn NTNDN và hoàn thành Đề án xóa NTNDN năm 2025 xong trước ngày 30/6/2025. 

Cụ thể, đối với trường hợp phát sinh số NTNDN do nguyên nhân khách quan (như tách hộ, thiên tai, bão lũ…) chưa đủ điều kiện đưa vào Đề án và đối với những hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ thì các huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí bổ sung hỗ trợ cho các địa phương để triển khai thực hiện. Đối với những hộ phát sinh còn lại, các địa phương chủ động huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa, đóng góp từ doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cộng đồng dân cư để hỗ trợ làm nhà theo quy định tại Đề án và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Không có thành công nào đến từ sự chỉ đạo xa rời thực tế và cũng không có chính sách nào đi vào lòng dân nếu thiếu sự đồng hành, sẻ chia từ chính quyền địa phương. Chương trình xóa NTNDN ở Yên Bái đã chứng minh, khi cấp ủy, chính quyền thực sự đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, thì tất cả các mục tiêu cho dù có khó khăn đến mấy cũng đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc.

Thanh Hương

Tags Yên Bái xóa nhà tạm dột nát

Các tin khác
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Thanh tra Chính phủ đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã khi có vi phạm liên quan tham nhũng.

Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Chiều ngày 28/5, Chi bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân.

Trưa 28/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục