YênBái - Ở thị trấn Yên Thế - trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Lục Yên, không khí thảo luận sôi nổi về Dự thảo Hiến pháp 2013 sửa đổi, bổ sung đã tới từng ngõ, từng nhà. Những cách làm sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tổ dân phố trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tham gia đóng góp ý kiến thông qua ứng dụng VNeID.
|
Cán bộ công an thị trấn Yên Thế hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID để góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013.
|
Bà Hoàng Thị Mến - Tổ trưởng tổ dân phố 11 chia sẻ: "Chúng tôi đi từng nhà, lắng nghe từng ý kiến của bà con, hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn cách sử dụng VNeID. Người dân phấn khởi lắm, vì thấy tiếng nói của mình được lắng nghe”. Chị Đinh Thị Hường - tổ 11 bày tỏ: "Lần đầu tiên tôi thấy việc góp ý cho sửa đổi Hiến pháp lại dễ dàng và gần gũi như vậy. Mọi thao tác trên điện thoại được cán bộ hướng dẫn tận tình, chúng tôi có thể đóng góp ý kiến mọi lúc, mọi nơi”.
Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, thị trấn Yên Thế đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ công tác. Các tổ phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, khu dân cư để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân. Điểm nhấn đáng chú ý là việc sử dụng hiệu quả mạng xã hội như nhóm Zalo cộng đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở, giúp thông tin lan tỏa nhanh chóng, kịp thời. UBND thị trấn còn huy động cán bộ trẻ hỗ trợ người dân sử dụng VNeID.
Ông Trần Mạnh Tú - người dân thị trấn cho biết: "Tôi thấy tự hào khi mình có thể tham gia đóng góp, dù chỉ là một ý kiến nhỏ cho Hiến pháp”. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là niềm vinh dự khi được đồng hành cùng nhân dân xây dựng một bản Hiến pháp sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển” - bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế cho biết.
Ở xã vùng cao Khai Trung, mặc dù điều kiện đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, công tác lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp càng được triển khai quyết liệt. Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ xã cùng các thôn không quản ngại nắng mưa vào từng thôn, bản để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia góp ý. Theo rà soát, xã Khai Trung có 935 công dân đủ điều kiện góp ý.
Ông Hoàng Văn Chỉ - thôn Giáp Luồng xúc động nói: "Góp tiếng nói cho những vấn đề lớn lao của đất nước, tôi thấy mình được tôn trọng, được làm chủ thật sự”.
Ông Phùng Văn Doanh - Phó Chủ tịch UBND xã Khai Trung chia sẻ: "Chúng tôi tranh thủ từng giờ, từng ngày để hỗ trợ người dân. Đây không chỉ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mà còn là dịp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”.
Đến nay, toàn huyện Lục Yên đã có gần 14.500 lượt công dân gửi ý kiến đóng góp thông qua ứng dụng VNeID. Bên cạnh đó, hàng trăm ý kiến tâm huyết khác cũng được ghi nhận qua các buổi họp dân, phiếu góp ý và các kênh tiếp nhận trực tiếp khác. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng xây dựng một đất nước dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại.
Một bản Hiến pháp của dân, do dân và vì dân đang từng bước được hoàn thiện nhờ phát huy trí tuệ của Nhân dân. Mỗi ý kiến góp ý không chỉ là một hành động chính trị đầy trách nhiệm, mà còn là biểu hiện sinh động của một xã hội dân chủ, pháp quyền đang lớn mạnh từng ngày. Khi từng người dân ý thức rõ vai trò của mình trong xây dựng luật pháp, đó chính là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển toàn diện, bền vững và công bằng.
Anh Dũng
Tags
Lục Yên
góp ý sửa đổi Hiến pháp
Với tinh thần chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Yên Bái tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương tại Nice, Cộng hoà Pháp, ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng biển không chỉ là nguồn tài nguyên, là nơi khởi nguồn của sự sống, mà còn là không gian sinh tồn kết nối con người với thiên nhiên của mọi quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo các ngành, lĩnh vực phân công quản lý của Bộ, ngành mình trình Chính phủ ban hành; thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2025.