Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp các Ban Chỉ đạo về xóa nhà tạm, nhà dột nát; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, thúc đẩy đầu tư công

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/6/2025 | 12:03:03 PM

YênBái - Sáng 22/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (lần thứ 5), Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành gia thông vận tải (GTVT) (lần thứ 18); thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (lần thứ 2).

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhờ chỉ đạo quyết liệt, đến nay đã có 38/63 địa phương hoàn thành toàn bộ mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cả ba nhóm đối tượng, tăng 23 địa phương so với kỳ họp thứ tư. Đến ngày 30/6, dự kiến thêm 8 địa phương hoàn thành, nâng tổng số lên 46 tỉnh, thành phố.

Cụ thể: đến nay đã hỗ trợ 262.843/277.420 căn, đạt 94,7%. Trong đó, đã khánh thành 222.854 căn, đang xây dựng 37.989 căn, tăng 54.000 căn so với kỳ họp thứ tư. Đến ngày 30/6, cả nước dự kiến đạt 46/63 địa phương hoàn thành, tỷ lệ chung đạt 94,7%, còn gần 6%.

Trong tháng 7/2025 có 3 địa phương đăng ký hoàn thành tiếp; 14 địa phương đăng ký hoàn thành vào ngày 25/8/2025 và đạt mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Về tiến độ triển khai các công trình, dự án quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, đến nay, 19 dự án/dự án thành phần được đưa vào khai thác, nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước từ 1.327 km lên 2.268 km, đưa vào khai thác nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; đang triển khai thi công 52 dự án/dự án thành phần cơ bản bám sát tiến độ đề ra.

Về kết quả, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025 là 264,8 nghìn tỷ đồng, đạt 32,06% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ về cả số tương đối (về tỉ lệ) và số tuyệt đối (cùng kỳ năm 2024 giải ngân khoảng 188,4 nghìn tỷ, đạt 28,2% kế hoạch).

Tuy nhiên, đến 20/6/2025, còn gần 7,36 nghìn tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết của 17 bộ, cơ quan và 21 địa phương; có 35 bộ, cơ quan và 26 địa phương giải ngân dưới mức trung bình cả nước.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Đối với tỉnh Yên Bái, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ làm 2.208 căn nhà theo Đề án, hoàn thành trước gần 80 ngày so với mục tiêu đề ra; tỉnh đã cấp đủ kinh phí thực hiện Đề án cho các địa phương để thực hiện. Từ nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn xã hội hóa và huy động đóng góp, hỗ trợ của gia đình, cộng đồng, tổng kinh phí huy động thực hiện Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh đạt gần 363 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần so với kinh phí dự kiến thực hiện Đề án… 

Về công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái, tỉnh đã giao nhiệm vụ và chỉ đạo cho các sở, ngành chuyên môn và các địa phương triển khai công tác khảo sát, đo đạc hiện trường, thu thập hồ sơ, giấy tờ liên quan để lập hồ sơ thu hồi đất; thực hiện tuyên truyền, quán triệt nghiêm cấm xây dựng trái phép, lợi dụng trục lợi chính sách, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai; giao Ban Quản lý dự án  (QLDA) Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công xây Dự án.

Đến nay, Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB đang tiến hành khảo sát, thiết kế các khu tái định cư và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công các khu tái định cư trong Quý III và Quý IV/2025. Song song với đó, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB, chuẩn bị các điều kiện để có thể khởi công Dự án vào ngày 19/12/2025.

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đến hết ngày 20/6/2025, tỉnh Yên Bái đã giải ngân đạt 1.529 tỷ đồng/tổng kế hoạch vốn giao là 5.375 tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch.

Riêng đối với vốn Thủ tướng Chính phủ giao (4.295 tỷ đồng), giải ngân bằng 31,6% kế hoạch, cao hơn so với trung bình cả nước (cả nước đạt khoảng 25%), đứng khoảng 25/63 tỉnh. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân đạt 225 tỷ đồng/524 tỷ đồng (Kế hoạch vốn giao đầu năm), bằng 43%.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo ttại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Chính phủ tổ chức Phiên họp các Ban Chỉ đạo để cùng nhìn nhận, đánh giá, rà soát những công việc đã triển khai thực hiện thời gian qua, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp chính thức vận hành từ ngày 01/7/2025. 

Thủ tướng mong muốn các bộ ngành, địa phương, cơ quan với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể"; "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi". 

Với quan điểm: không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, đến nay cả nước đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt trên 94% so với kế hoạch, theo báo cáo nhiều tỉnh thành đã hoàn thành đề án. 

Bên cạnh những kết quả đạt được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo các bộ, ngành, đặc biệt là người đứng đầu tiếp tục nghiêm túc thực hiện tinh thần Rõ người; rõ việc; rõ trách nhiệm; rõ thẩm quyền; rõ thời gian tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành; rõ kết quả để thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch đã đề ra. 

Đối với tiến độ giải ngân các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT và công tác thúc đẩy đầu tư công với quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025, đặc biệt phải hoàn thành hơn 3 nghìn km cao tốc từ Cao Bằng đến Vũng Tàu thế nhưng đến nay tiến độ vẫn chậm so với kế hoạch. Thủ tướng cho biết nguồn vốn đầu tư ngày càng lớn công việc ngày càng phức tạp và khó khăn chính vì vậy phải  coi kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá cán bộ, nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm, xử lý.  

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng ta không có mục tiêu nào khác là bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền của đất nước và mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Năm 2025 là năm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, mục tiêu là không thể để người dân không có chỗ ở hoặc ở trong nhà tạm, nhà dột nát. 

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" đã được chỉ ra trước đây của các chương trình dự án, đề án được giải quyết đến đâu, các kinh nghiệm quý, bài học hay, các giải pháp quyết liệt, đột phá, khả thi thời gian tới.

Đức Toàn



















Các tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin, hy vọng vào Báo chí Cách mạng với 'thép trong bút, lửa trong tim'.

Phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắt son, hy vọng tràn đầy vào Báo chí Cách mạng Việt Nam với tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", "thép trong bút, lửa trong tim"; trong hành trình vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc, Báo chí Cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy, thổi bùng và lan tỏa khát vọng phát triển, biến thành ý chí, quyết tâm và hành động, kiến tạo những giá trị mới cao đẹp và vĩ đại hơn cho đất nước.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ khi sắp xếp bộ máy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 21/6/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu dẫn đề tại Tọa đàm

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 20/6 đã đồng chủ trì với Trung tâm Mỹ - ASEAN, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, Đại học Bang Arizona tổ chức Toạ đàm: "30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Vai trò của hợp tác công - tư" tại thủ đô Washington. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2025.

Ngày 21-6, kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật phải bảo đảm "6 tăng cường", "6 rõ", trả lời được "5 vì sao" và đáp ứng yêu cầu "4 phải".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục