Yên Bái linh hoạt giải ngân vốn đầu tư công

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/4/2023 | 7:32:43 AM

YênBái - Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023, tỉnh Yên Bái đã giao chi tiết cho các đơn vị, dự án bảo đảm điều kiện tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Công nhân Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Giới Phiên.
Công nhân Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Giới Phiên.


Tại công trình thi công đường nối quốc lộ 32C, quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai những ngày cuối tháng 3, các cán bộ, công nhân khẩn trương lao động. Từng tốp công nhân đang miệt mài thi công nền đường, tốp thì thi công cống tròn, cống hộp. 

Tuyến đường có tổng chiều dài 4,15 km, được thiết kế xây dựng theo quy mô đường đô thị bề rộng nền đường 33 m, giải phân cách 2 m, kết cấu áo đường mềm bằng thảm bê tông nhựa với tổng mức đầu tư 412 tỷ đồng. 

Công trình hoàn thành sẽ mở rộng không gian phát triển thành phố về phía hữu ngạn sông Hồng theo đúng Đồ án quy hoạch chung thành phố Yên Bái vừa được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố Yên Bái theo hướng ngày càng văn minh, đồng bộ, hiện đại. 

Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông tuyến vào tháng 12 năm nay. 

Ông Nguyễn Thành Nam - Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái - đơn vị thi công công trình cho biết: "Để đẩy nhanh tiến độ công trình, Công ty đã huy động tối đa phương tiện, máy móc. Trên công trường hiện có 3 máy lu, 2 máy ủi, 3 máy xúc, 4 ô tô và trên 20 công nhân làm việc liên tục 3 ca trong ngày. Công ty cũng đề nghị chủ đầu tư sớm bàn giao nốt mặt bằng ở đoạn tuyến cuối trong tháng 4 năm nay để sớm đưa công trình đi vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.


Khí thế lao động khẩn trương của những công nhân đang thi công xây dựng cầu Giới Phiên thuộc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính cũng được đẩy cao. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. 

Sau hơn một năm triển khai thi công, nhà thầu đã hoàn thành thi công trụ T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, mố M2, dầm SuperT và hiện đang thi công lao lắp dầm SuperT; lắp đặt vòm thép trụ T6, trụ T7 - T8; thi công đà giáo và gia công vòm thép trụ T5 - T6; giá trị ước đạt trên 347 tỷ đồng (đạt 61,3% kế hoạch vốn giao). Phần đường dẫn, đơn vị thi công đang triển khai thi công nền đường, móng cấp phối đá dăm, hệ thống rãnh thoát nước (phạm vi nút giao Văn Phú), dự kiến hoàn thành công trình tháng 9/2023. 

Ông Trần Hưng Lam - Giám đốc Ban Điều hành Dự án công trình cầu Giới Phiên cho biết: "Để hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra, Công ty huy động tối đa người và phương tiện. Trên công trường hiện có 130 cán bộ kỹ thuật, công nhân, 7 cẩu hạng nặng chuyên dụng và nhiều phương tiện máy móc khác tăng tốc làm việc 3 ca để đảm bảo tiến độ theo cam kết với chủ đầu tư. Đơn vị thi công cũng đề nghị chủ đầu tư sớm bàn giao mặt bằng khu vực mố cầu M1 để đơn vị triển khai thi công”. 


Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thi công đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu. 

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, để đảm bảo kế hoạch đề ra, ngay từ quý đầu tiên, đơn vị đã phối hợp với các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án chuyển tiếp và công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án khởi công mới; đặc biệt đối với công tác bồi thường đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cư để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công bảo đảm thực hiện theo đúng cam kết. 

Quý I/2023, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh để tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gồm: các dự án đường nối quốc lộ 32, quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12); đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15); cầu Giới Phiên; nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Trung tâm Điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh... 

Đồng thời, khởi công mới một số dự án trọng điểm như: Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy và các ban Đảng; Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh; kè chống sạt lở và phát triển cơ sở hạ tầng hai bờ sông Hồng... 

Dự kiến, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2023 tăng khá so cùng kỳ, đạt 3.094,2 tỷ đồng, bằng 15,4% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực Nhà nước ước đạt 9,89,4 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng vốn, đạt 15,5% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực Nhà nước qua hệ thống TABMIS của Kho bạc Nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 10/3 mới đạt 237,7 tỷ đồng, bằng 4,76% kế hoạch vốn đã được phân bổ (4.998,7 tỷ đồng), cùng thời điểm này năm trước đạt 11,82% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn do Trung ương và địa phương quản lý lần lượt đạt 4,2% và 4,63%. 

Tỷ lệ giải ngân vốn do địa phương quản lý đạt thấp do mới chỉ giải ngân được các nguồn vốn ngân sách tỉnh tự cân đối, trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách huyện tự cân đối, sử dụng đất cấp huyện; các nguồn vốn khác chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán hoặc chưa có khối lượng giải ngân. 

Ông Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; do đó, kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 đã được HĐND, UBND tỉnh giao từ sớm (ngày 9/12/2022) với tổng kế hoạch vốn giao là 4.849,4 tỷ đồng, cao hơn 24% so với kế hoạch vốn giao đầu năm 2022. Dự kiến, năm 2023 sẽ tiếp tục giao bổ sung từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi bảo đảm mục tiêu giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư; đồng thời, đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Để bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát, kịp thời ban hành kịch bản giải ngân các nguồn vốn và tiến độ chi tiết để triển khai thực hiện các dự án bảo đảm yêu cầu; trong đó, phấn đấu giải ngân chung toàn tỉnh đến hết quý II đạt trên 50%; đến hết quý III đạt trên 75%; đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch; rà soát các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi kịp thời đưa vào đầu tư công để phân bổ cho các dự án có khả năng hấp thụ vốn. 

Điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn theo nguyên tắc điều chỉnh giảm vốn của các dự án hoàn thành, hết nhiệm vụ chi, dự án gặp khó khăn, vướng mắc có tiến độ triển khai thực hiện chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và các dự án thiếu vốn giải phóng mặt bằng; tiếp tục vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các dự án; thực hiện theo hướng làm gọn từng phần, kiểm đếm đến đâu thì thẩm định, phê duyệt, chi trả tới đó; có mặt bằng sạch tới đâu thì triển khai thi công ngay đến đó. 

Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết triển khai và giải ngân của từng dự án, nhất là những dự án khởi công mới năm 2023; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, người đứng đầu gắn với trách nhiệm và thời gian hoàn thành đối với từng công việc, làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động, quyết liệt trong công tác giải ngân, thanh toán; ưu tiên giải ngân thanh toán cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt và các dự án, công trình trọng điểm để bảo đảm tiến độ giải ngân chung theo kế hoạch của tỉnh. 

Quang Thiều

Tags Yên Bái linh hoạt giải ngân vốn đầu tư công

Các tin khác
Nhóm hàng xuất khẩu tăng nhiều nhất là nhóm công nghiệp và khoáng sản tăng gấp 2,6 lần so cùng kỳ.

Trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 125,49 triệu USD, tăng 30% so cùng kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý: Không tăng giá đột ngột, không tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng một thời điểm, không tăng giá vào thời điểm tăng lương.

Đã có gần 6.000 cơ sở kinh doanh vàng xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đã có 5.835 cơ sở kinh doanh vàng, bạc thực hiện áp dụng và sử dụng trên 1,065 triệu hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tuy nhiên, với lĩnh vực gia công vàng bạc có một số trường hợp người mua hàng không lấy hóa đơn dẫn đến cơ quan thuế khó khăn trong việc kiểm soát giao dịch.

Các ngân hàng thương mại phải công khai minh bạch lãi suất cho vay và huy động. Ảnh minh hoạ

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét việc nghiêm cấm các tổ chức tín dụng "lách" khuyến mại ẩn dưới mọi hình thức không đúng quy định khi người dân gửi tiết kiệm tiền VND.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục