Yên Bái: CPI tăng do giá điện, dịch vụ y tế và thịt lợn tăng cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/6/2025 | 9:14:55 AM

YênBái - Theo Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2025 tăng 0,04% so với tháng trước, đánh dấu mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, CPI tháng này tăng 2,61% và CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 2,97%.

Giá thịt lợn tăng cao dẫn đến nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng theo.
Giá thịt lợn tăng cao dẫn đến nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng theo.

Tăng giá tập trung vào các nhóm thiết yếu như: thuốc và dịch vụ y tế tăng 14,46% do điều chỉnh khung giá khám chữa bệnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng tăng 4,80%, trong đó giá điện sinh hoạt tăng tới 13,14%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,93% do thịt lợn tăng gần 20% vì dịch tả lợn Châu Phi khiến nguồn cung khan hiếm.

Ngoài ra, giá vàng và USD cũng có biến động lớn. Giá vàng trong nước tăng 9,76% trong tháng, đưa giá bán vàng 9999 lên mức khoảng 11,48 triệu đồng/chỉ. Giá USD cũng nhích lên, tăng 0,35% so với tháng trước.

Ở chiều ngược lại, nhóm giáo dục giảm 4,86% nhờ chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và phổ thông công lập. Nhóm giao thông giảm 3,89% nhờ giá xăng dầu giảm theo thị trường thế giới.

Dự báo thời gian tới, áp lực giá cả vẫn tiềm ẩn, đặc biệt trong nhóm dịch vụ công ích và năng lượng. Các ngành chức năng cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả để chủ động bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát địa phương.

Hồng Duyên


Các tin khác
Mô hình nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Quang Viện ở thôn Loong Tra, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi và truyền thống sản xuất lâu đời, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ trong phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, quy mô tập trung. Đây không chỉ là hướng đi phù hợp với địa phương miền núi mà còn là động lực quan trọng giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu bền vững.

Các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng Nghị quyết 68 và các nghị quyết khác của Bộ Chính trị sẽ góp phần quan trọng đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bốn nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành đã tạo bước ngoặt quan trọng, mở ra thời cơ để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, vươn lên mạnh mẽ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng Đoàn đàm phán Hoa Kỳ.

Hai bên nhất trí cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán, đặc biệt tập trung tối đa nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất tại Vòng đàm phán kỹ thuật thứ 3.

Ông Đỗ Văn Mười- Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM.

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có doanh nghiệp từ các quốc gia Bắc Âu và EU. Theo ông Đỗ Văn Mười, Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM, Estonia với thế mạnh về công nghệ và môi trường kinh doanh cởi mở, có thể đóng vai trò là cầu nối để Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Bắc Âu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục