Những mô hình phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/6/2025 | 10:10:17 AM

YênBái - Trước thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là do rác thải nhựa dùng một lần gây ra, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tại Yên Bái đã chủ động triển khai nhiều mô hình phòng, chống rác thải nhựa thiết thực và hiệu quả.

Phụ nữ xã Tân Phượng, huyện Lục Yên dùng vật dụng thân thiện môi trường thay thế túi nilon trong mua bán phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Phụ nữ xã Tân Phượng, huyện Lục Yên dùng vật dụng thân thiện môi trường thay thế túi nilon trong mua bán phục vụ sinh hoạt hàng ngày.


Câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” thôn Bó Mi, xã Tân Phượng (Lục Yên) thành lập từ năm 2020 với 15 thành viên ban đầu nhằm mục đích tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và người dân về tác hại của rác thải nhựa dùng một lần và lợi ích của việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời, tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ duy trì hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”… 

Đến nay, CLB có hơn 20 thành viên, duy trì sinh hoạt đều đặn. Trong các buổi sinh hoạt CLB, Ban Chủ nhiệm CLB tuyên truyền nâng cao nhận thức của chị em về tác hại của rác nhựa, nhất là đồ nhựa dùng một lần, đặc biệt là túi nilon, động viên chị em gương mẫu làm trước, rồi vận động các thành viên trong gia đình cùng nhau hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày; khuyến khích chị em sử dụng gùi, giỏ đựng đồ thay cho túi nilon và thực hiện phân loại rác thải, đào hố rác để xử lý những rác có thể chôn lấp tại nhà. 

Chị Triệu Thị Thiện - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phượng cho biết: "Qua nắm bắt hoạt động của CLB, Hội LHPN xã đánh giá đây là mô hình thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của chị em phụ nữ tại thôn trong việc sử dụng túi nilon nói riêng và đồ nhựa dùng một lần nói chung. Đến nay, nhiều chị em trong quá trình bán hàng hay đi mua sắm đều có ý thức hạn chế sử dụng túi nilon để góp phần hạn chế rác thải nhựa ra môi trường”. 

Tại xã Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ), các hoạt động phòng, chống rác thải nhựa luôn được Hội LHPN xã quan tâm thực hiện bằng những mô hình cụ thể. Chị Vương Thị Thắng - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lộ chia sẻ: "Liên tục trong những năm qua, Hội thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn về sự nguy hại của rác thải nhựa đối với môi trường và thực hiện mô hình nhằm phòng chống rác thải nhựa. Thời gian đầu, việc thực hiện gặp nhiều khó khăn do nhận thức, thói quen dùng đồ nhựa đã ăn sâu vào cuộc sống trước nay. Bằng sự cố gắng của Ban Chấp hành Hội, từ năm 2020, Hội đã thành lập được 2 tổ thu gom rác thải nhựa tại Chi hội Phụ nữ thôn 3 và thôn 4, là các thôn trung tâm của xã, qua đó, bước đầu tác động đến thói quen, hành động của người dân đối với đồ nhựa dùng một lần, nhất là túi nilon”. 

Đến năm 2021, Hội thành lập thêm được một tổ thu gom và phân loại rác thải nhựa tại Chi hội Phụ nữ thôn 7, thu hút 145 hộ gia đình tham gia. Năm 2023, xây dựng được 1 ngôi nhà xanh đặt tại trường học trên địa bàn nhằm thu gom rác thải tái sử dụng được gây quỹ và tiếp tục thành lập được 2 tổ thu gom rác thải nhựa tại Chi hội Phụ nữ thôn 9 và thôn 6, thu hút được 294 hộ gia đình tham gia. 

Chị Vương Thị Thắng chia sẻ thêm: "Qua tuyên truyền và thực hiện mô hình thu gom rác thải nhựa tại các chi hội, chị em phụ nữ nói riêng và người dân nói chung ngày càng có ý thức trong việc hạn chế rác thải nhựa ra môi trường”.

Hiện nay, trong toàn tỉnh, các cấp Hội LHPN đã và đang duy trì nhiều mô hình bảo vệ môi trường, trong đó nhiều mô hình đã góp phần quan trọng trong hạn chế rác thải nhựa. Đến nay, đã có gần 5.400 loại hình thu gom, xử lý rác thải được xây dựng tại các khu dân cư và duy trì trên 320 mô hình tái sử dụng rác thải nhựa và thu gom, xử lý rác thải tại khu dân cư, điển hình như các câu lạc bộ không sử dụng túi nilon; mô hình "Ngôi nhà xanh”, "Biến rác thải thành tiền giúp phụ nữ nghèo”; "Tái chế rác thải nhựa thành các đồ dùng tiện ích”, "Đổi rác lấy cây xanh”... 

Những mô hình được xây dựng và duy trì hoạt động từ tinh thần trách nhiệm của chị em phụ nữ với môi trường đã và đang góp phần không nhỏ giữ gìn, bảo vệ môi trường nói chung và giảm thiểu rác thải nhựa nói riêng.

Thu Hạnh

Tags Yên Bái Hội Liên hiệp Phụ nữ chống rác thải nhựa ô nhiễm môi trường

Các tin khác
Đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ tháo gỡ, tẩy xóa các nội dung quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn thị xã.

Thời gian qua, các cấp chính quyền, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo, rao vặt, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển. Tuy nhiên, trước nhu cầu quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngày càng cao, đòi hỏi công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động quảng cáo cần đồng bộ, sâu sát và thường xuyên hơn.

LĐLD huyện Lục Yên trao hỗ trợ tiền làm nhà cho ngườ lao động có hoàn cảnh khó khăn

Với phương châm "Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn", thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Hệ thống giám sát từ xa được kết nối tại Trung tâm Điều khiển, Công ty Điện lực Yên Bái.

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một phong trào thi đua không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Yên Bái. Hàng năm, các cấp lãnh đạo, Công đoàn Công ty đã luôn động viên, tạo điều kiện để người lao động phát triển ý tưởng thành sáng kiến, giải pháp; trả thù lao xứng đáng, khen thưởng kịp thời các tác giả, đơn vị có sáng kiến.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho NCT.

Tính đến tháng 3/2025, toàn tỉnh đã có 69 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) hoạt động hiệu quả, trong đó có các CLB được ưu tiên thành lập tại các xã đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ thể hiện nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành mà còn phản ánh nhu cầu chính đáng về đời sống tinh thần, sự kết nối cộng đồng của NCT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục