4 trường hợp đặc biệt được mua nhà theo NĐ 61/CP
- Cập nhật: Thứ hai, 15/9/2008 | 12:00:00 AM
Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê. Theo đó, có 4 trường hợp đặc biệt được thực hiện bán theo Nghị định 61/CP.
Đó là nhà ở được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư từ ngân sách trước ngày Quyết định 118/TTg có hiệu lực thi hành (2-1996) nhưng sau ngày Quyết định 118/TTg có hiệu lực thi hành mới hoàn thành, đưa vào sử dụng và phân phối cho CBCNV thuê. Trường hợp CBCNV đang ở thuê nhà ở nhưng do nhiệm vụ điều chuyển công tác nên phải trả nhà ở đang thuê và được bố trí nhà ở khác thì nhà ở được bố trí này thực hiện bán theo Nghị định 61/CP.
Ngoài ra, nhà ở các hộ đang thuê thuộc diện không được bán nhưng các hộ này có nhu cầu mua thì được xét cho mua nhà ở khác theo quy định của Nghị định 61/CP, nhưng phải trả lại cho nhà nước diện tích đang thuê.
Đồng thời, nhà có nguồn gốc không phải là nhà ở nhưng đã được bố trí sử dụng làm nhà ở trước ngày ban hành Quyết định 118/TTg thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP.
(Theo HNMĐT)
Các tin khác
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu Bộ Công thương phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương kiểm tra và xử lý nghiêm những điểm nóng về vi phạm pháp luật trong xuất khẩu khoáng sản, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11-2008.
YBĐT - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bai phát phát hiện và xử lý là 488 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó khai thác là 3 vụ, vận chuyển 170 vụ, chế biến cất giấu 150 vụ, cháy rừng 3 vụ, nương rẫy 160 vụ; tiến hành xử phạt hành chính và bán gỗ thu giữ với số tiền thu được là 1,9 tỷ đồng.

YBĐT - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái tại Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh chè 8 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2008 vừa tổ chức tại huyện Văn Chấn.
Bất chấp việc Ủy ban châu Âu (EC) áp thuế chống bán phá giá đối với giày da nhập khẩu từ Việt Nam, số lượng giày da từ Việt Nam nhập vào Đức tiếp tục tăng và Việt Nam là nước có lượng giày xuất khẩu lớn thứ hai vào thị trường châu Âu này, sau Trung Quốc.