Bước tiến lớn ở một quỹ tín dụng nhân dân
- Cập nhật: Thứ năm, 6/11/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Được thành lập năm 1998, với chức năng nhiệm vụ là huy động tiền gửi tiết kiệm và cho thành viên vay vốn để phát triển kinh tế. Khi mới thành lập Quỹ tín dụng (QTD) nhân dân thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên) chỉ có 54 thành viên tham gia với số vốn điều lệ 32 triệu đồng, trụ sở làm việc phải nhờ nhà dân. Vậy mà, chỉ qua 10 năm hoạt động QTD nhân dân Cổ Phúc được đánh giá là hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương.
Hoạt động tín dụng trên một địa bàn nhỏ, kinh tế chưa thực sự phát triển, món vay nhỏ lẻ... bên cạnh đó là trình độ cán bộ, nhân viên cũng như phương tiện làm việc còn nhiều hạn chế. Một khó khăn nữa là dư âm xấu của các HTX tín dụng đổ vỡ trước kia để lại, khiến người dân thiếu niềm tin với QTD. Song với sự giúp đỡ của Đảng uỷ, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của các thành viên, xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp, từng bước tạo được uy tín đối với các thành viên, khách hàng gửi tiền và mọi tầng lớp nhân dân.
Không ngừng phấn đấu vì sự đi lên của QTD nhân dân Cổ Phúc và sự phát triển kinh tế của địa phương sau hơn 10 năm QTD đã thực sự là điểm đến của các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Từ 54 thành viên ban đầu, nay QTD nhân dân Cổ Phúc đã có 1008 thành viên, tổng vốn điều lệ lên trên 586,5 triệu đồng. Quỹ cũng đã xây dựng được trụ sở làm việc khang trang, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.
Bước vào năm 2008, cùng với các ngành kinh tế khác, hoạt động tài chính, tiền tệ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9/2008, khi Nhà nước áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, hàng loạt các ngân hàng thương mại tăng mạnh lãi suất huy động và lãi suất cho vay, khiến nhiều tổ chức tín dụng, trong đó có các QTD không đảm bảo nguồn vốn hoặc hụt vốn; ngay cả khi có vốn rồi cũng rất khó cho vay bởi lãi suất đã đạt con số kỷ lục 21% năm. Duy trì sự hoạt động và tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu gửi tiền, sinh lãi của nhân dân và đầu tư cho các hộ sản xuất kinh doanh, mọi quyết định trở nên hết sức nhạy cảm và thực sự là một việc làm rất khó đối với các tổ chức tín dụng nói chung và QTD nhân dân Cổ Phúc nói riêng.
Như “con thuyền nhỏ” để vượt thác ghềnh, trong bối cảnh khó khăn nhất thì QTD nhân dân Cổ Phúc lại đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp. Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2008, Quỹ đã huy động được gần 12 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm. Có nguồn vốn lớn, QTD nhân dân Cổ Phúc nắm bắt nhu cầu của các xã viên để tập trung cho vay phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề. Đến nay tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đạt trên 10 tỷ đồng, nộp ngân sách 39,6 triệu đồng, với cơ cấu cho vay: 30% cho nông nghiệp, 68% cho tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và 2% cho vay giải quyết khó khăn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Hàng trăm hộ gia đình có tư liệu sản xuất, hàng trăm lao động có thêm việc làm, đời sống kinh tế ngày càng đi lên là nhờ QTD nhân dân Cổ Phúc.
Để phục vụ tốt hơn nhu cầu gửi tiết kiệm và vay vốn phát triển sản xuất của nhân dân trên địa bàn, ngoài việc cải cách thủ tục hành chính với tinh thần: nhanh chóng, thuận lợi, đúng luật... QTD nhân dân Cổ Phúc tiếp tục xây dựng bộ máy quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nêu cao tinh thần phục vụ khách hàng, cho vay bám sát thị trường và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
P.V
Các tin khác
Nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, từ nay đến hết ngày 31/12/2008, Bộ này sẽ tổ chức đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

YBĐT - Trên 245 tỷ 700 triệu đồng là doanh số cho vay mà Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã thực hiện được từ đầu năm 2008 đến nay, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, doanh số cho vay hộ nghèo chiếm 35% doanh số cho vay và tăng trên 7% so với cùng kỳ năm trước.

YBĐT - Sản lượng ngô tăng 4.600 tấn so với năm 2007 / Huyện Yên Bình thử nghiệm mô hình nuôi gà an toàn sinh học / Khảo nghiệm cơ bản nhiều giống lúa trong vụ mùa năm 2008

YBĐT - 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt trên 11 triệu USD, bằng 65% kế hoạch năm và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2007. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là giấy vàng mã, đũa gỗ, ván ghép thanh, sứ điện, chè chế biến, quế vỏ khô, tinh bột sắn và đá các bonnát.