Hội Liên hiệp phụ nữ Yên Bái tiếp nhận tình nguyện viên Nhật Bản

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/6/2023 | 4:36:39 PM

YênBái - Ngày 8/6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tiếp nhận bà Saito Yuriko - tình nguyện viên (TNV) của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái.

Bà Saito Yuriko (thứ 4, trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo tổ chức JICA và các đại biểu tại chương trình tiếp nhận.
Bà Saito Yuriko (thứ 4, trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo tổ chức JICA và các đại biểu tại chương trình tiếp nhận.

Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Hanazato Nobuhiko – cố vấn cao cấp chương trình phái cử tình nguyện viên JICA.

Với việc tiếp nhận TNV lần này, Hội LHPN tỉnh tin tưởng rằng bà Saito Yuriko, với những kinh nghiệm tích luỹ được sau nhiều năm công tác trong lĩnh vực giáo dục mầm non và du lịch tại Nhật Bản, sẽ có những đóng góp tích cực vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại Trung tâm hiện nay. 

Qua hoạt động của TNV hy vọng sẽ mang đến cho "Nhóm trẻ cộng đồng” của Trung tâm những kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần nhiệt huyết để Trung tâm ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Hội LHPN tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để TNV hoàn thành tốt công việc trong thời gian công tác tại Trung tâm.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao những chương trình hợp tác và giúp đỡ mà tổ chức JICA của Nhật Bản đã dành cho trong việc cử TNV đến giúp đỡ tỉnh và tổ chức Hội phụ nữ trong những năm qua.


Phía đại diện JICA, ông Hanazato Nobuhiko - cố vấn cao cấp chương trình phái cử TNV Jica cho biết, tổ chức đã cử nhiều TNV đến hoạt động hỗ trợ hiệu quả ở Yên Bái, được chính quyền và các cơ quan đánh giá cao. Tổ chức JICA cũng mong muốn được tiếp tục cử nhiều TNV trên nhiều lĩnh vực khác nhau đến hỗ trợ Yên Bái. Các hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực khác.

Tình nguyện viên Saito Yuriko – 39 tuổi là người có chuyên môn trong lĩnh vực mầm non, làm giáo viên mầm non hơn 6 năm tại Nhật Bản và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch. Bà Saito Yuriko cũng đã từng làm TNV hơn 9 tháng tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, hiện đang học tiếng Việt. Bà sẽ hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong thời gian 2 năm.

Trước đó, vào tháng 3/2022, TNV Fukada Kaede  là 1 trong 16 tình nguyện viên của JICA đã và đang tham gia chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Nhật Bản tại Việt Nam cũng đã đến công tác tại thị xã Nghĩa Lộ trong thời gian 2 năm để hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng của thị xã.

Thu Hạnh

Tags Hội Liên hiệp phụ nữ Yên Bái tiếp nhận tình nguyện viên Nhật Bản JICA

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục