Minh Quân - điểm sáng “Cựu chiến binh gương mẫu”

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/3/2024 | 7:49:13 AM

YênBái - Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” ở xã Minh Quân mang đậm dấu ấn của mỗi cán bộ, hội viên CCB trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo xã Minh Quân và Hội CCB xã tham quan mô hình kinh doanh dịch vụ tham quan, chụp ảnh của CCB Nguyễn Minh Thu ở thôn Liên Hiệp.
Các đồng chí lãnh đạo xã Minh Quân và Hội CCB xã tham quan mô hình kinh doanh dịch vụ tham quan, chụp ảnh của CCB Nguyễn Minh Thu ở thôn Liên Hiệp.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội CCB xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết: Toàn Hội hiện có 227 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Để thực hiện hiệu quả phong trào "CCB gương mẫu”, Hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới…”. 

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ công tác, Hội chỉ đạo các chi hội triển khai kế hoạch, phát động phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị với những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của cơ sở; gắn kết Phong trào thi đua "CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động và gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ để hằng năm. 

Hoạt động thi đua được duy trì có nền nếp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; các cuộc vận động của Trung ương và địa phương phát động. 


Hàng năm, Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, các trường học tổ chức nói chuyện ngoại khóa về lịch sử truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho học sinh trong các nhà trường. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB trong xã duy trì vệ sinh, trồng hoa trên 8 tuyến đường tự quản với tổng chiều dài trên 5,3 km; vận động hội viên đóng góp ngày công làm đường giao thông thôn, xóm… 

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo quốc phòng - an ninh, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; phát huy vai trò thành viên tổ hòa giải, tổ tự quản, dân vận khéo ở các chi hội hoạt động có hiệu quả đã góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Cán bộ, hội viên trong các cấp Hội gương mẫu đi đầu trong xây dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn hóa… 

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên CCB tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 10 hộ hội viên vay vốn với số tiền 500 triệu đồng đầu tư phát triển trồng rừng. 

Tại địa phương, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, điển hình như: mô hình kinh doanh dịch vụ tham quan, chụp ảnh của CCB Nguyễn Minh Thu; mô hình nuôi nhím thương phẩm của CCB Cao Ngọc Liên, ở thôn Liên Hiệp; mô hình kinh doanh dịch vụ phông rạp cưới của CCB Phí Đăng Hùng, thôn Gò Bông.

Hay mô hình kinh tế VACR của các hội viên: Trần Văn Đa, Lê Ngọc Châu, thôn Ngọn Ngòi; Lê Chí Công, thôn Tiền Phong; Nguyễn Ngọc Luyện, Lương Văn Tiền, thôn Đức Quân… Qua đó, đời sống của các gia đình hội viên được nâng cao, tỷ lệ hội viên khá, giàu chiếm trên 95%, không có hội viên CCB nghèo.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm bằng nhiều việc làm ý nghĩa như: vận động hội viên xây dựng quỹ chi hội giúp hội viên vay phát triển kinh tế; tham gia giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi và tặng quà hội viên CCB cao tuổi, các đối tượng chính sách người có công; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; bảo vệ môi trường khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ "Ngày vì người nghèo”, Quỹ "Phòng, chống thiên tai”… 

Chỉ đạo các chi hội phối kết hợp với các đoàn thể trong thôn ký cam kết đăng ký xây dựng khu dân cư không có ma túy và các tai tệ nạn xã hội, đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư”. Nhiều năm liên tục, 100% chi hội đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong Phong trào "CCB gương mẫu”.

Phong trào "CCB gương mẫu” ở xã Minh Quân thực sự trở thành điểm sáng, mang dấu ấn của mỗi cán bộ, hội viên CCB trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Vũ Đồng

Tags Minh Quân Trấn Yên điểm sáng cựu chiến binh CCB gương mẫu

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục