Yên Bái nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/4/2024 | 7:40:54 AM

YênBái - Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.


Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (TTM), hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới”, thời gian qua, cấp ủy các cấp tỉnh Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác TTM, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, đến nay đã có nhiều đổi mới, ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Toàn tỉnh hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong đó, báo cáo viên Tỉnh ủy 45 đồng chí, 100% có trình độ  đại học, sau đại học và trình độ cao cấp, cử nhân về lý luận chính trị; báo cáo viên cấp huyện có 250 đồng chí, trong đó trình độ trên đại học có 29 đồng chí (chiếm 11,6%), trình độ đại học 214 đồng chí (chiếm 85,6%), 7 đồng chí trình độ cao đẳng và trung cấp; tuyên truyền viên cấp cơ sở có 2.985 đồng chí; trong đó, trình độ trên đại học có 179 đồng chí (chiếm 5,99%), trình độ đại học 1.895 đồng chí (chiếm 63,48%)… 

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ bản đi vào nề nếp, bám sát cơ sở, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác TTM của Đảng và hệ thống chính trị. Qua theo dõi, nắm bắt, 98% đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, trên 90% báo cáo viên cấp huyện và 85% tuyên truyền viên cấp cơ sở hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.


Nhiều cấp ủy ở cấp huyện đã phân công báo cáo viên phụ trách địa bàn các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền ít nhất 2 lần/tháng; chỉ đạo đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên tham gia tuyên truyền tại các thôn, bản, tổ dân phố; phát huy vai trò mỗi cán bộ, đảng viên là tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương.
 
Nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, những năm gần đây, công tác TTM đã tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng trước những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; ngày càng thể hiện tính chủ động trong định hướng thông tin thông qua việc xây dựng các nội dung tuyên truyền có tính định hướng cơ bản, đảm bảo triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, đem đến thông tin thời sự, nhận thức mới cho cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội.

Trước nhu cầu thông tin của nhân dân ngày càng cao, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác TTM cũng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác như: sử dụng file ghi âm, file trình chiếu; App của Ban Tuyên giáo Trung ương, Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, mạng xã hội Zalo, Facebook, Website của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để truyền tải, lan tỏa thông tin tích cực, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh cập nhật, tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện với thông tin, tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền. 

Đồng chí Sùng A Củ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết: "Thông qua đẩy mạnh công tác TTM kết hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, mạng Zalo, Facebook, đến nay, đồng bào Mông trong xã xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu như: không thách cưới cao, không để người chết trong nhà lâu ngày, không hôn nhận cận huyết, không phá rừng làm rẫy, thực hiện ăn chung một tết. Trong lao động sản xuất đã biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế như: trồng chè Shan tuyết, trồng lúa 2 vụ, nuôi gà đen, lợn đen bản địa, nuôi trâu, bò bán chăn thả…”.

Thực tế từ trước đến nay, TTM vẫn luôn là một kênh thông tin chính thống, giữ vai trò chủ yếu trong việc thông báo, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế quan trọng mà dư luận quan tâm. 

Đồng thời, thông qua công tác TTM, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn phát triển mới; giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn đường lối, chủ trương, chính sách đã đề ra… 

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 06 gắn với triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30 ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về "Công tác TTM trong tình hình mới"; tăng cường chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đối mới, nâng cao chất lượng công tác cung cấp thông tin phục vụ công tác TTM; duy trì nghiêm túc việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp định kỳ theo quy định. 

Đồng thời, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, nhất là tuyên truyền viên cấp cơ sở; tăng cường định hướng nội dung công tác TTM trong vận động nhân dân, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiều số, đồng bào có đạo tuân thủ và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Hồng Oanh

Tags Yên Bái tuyên truyền miệng nuôi gà đen lợn đen bản địa nuôi trâu bò bán chăn thả…

Các tin khác
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko

Chiều ngày 3-5, tại Paris, Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/5 (Ảnh: Khương Trung).

Lương thấp nhất của công chức sau cải cách tiền lương sẽ không dưới 5 triệu

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban giám đốc Công ty Benchmark (xã Văn Phú), Công đoàn Viên chức tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh… tổ chức chương trình “Cảm ơn đoàn viên” với nhiều hoạt động thiết thực như: tôn vinh, khen thưởng, tặng quà, tư vấn sức khỏe…

Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tiêu Đức Hội -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn xin trân trọng cảm ơn:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục