Yên Bái chung tay phòng, chống đuối nước trẻ em

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/5/2025 | 1:50:22 PM

YênBái - Mỗi khi mùa hè đến, cùng với niềm vui của kỳ nghỉ dài là nỗi lo thường trực về an toàn cho trẻ em, trong đó đáng lo ngại nhất là nguy cơ đuối nước. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn ở trẻ em tại Việt Nam, trong đó có Yên Bái - nơi có nhiều ao hồ, sông suối, khe ngòi và địa hình hiểm trở.

Trẻ em thành phố Yên Bái học kỹ năng bơi.
Trẻ em thành phố Yên Bái học kỹ năng bơi.


Thực tế cho thấy, chỉ một khoảnh khắc sơ suất hay thiếu kỹ năng ứng phó là trẻ em có thể đối mặt với tai nạn thương tâm. Những vụ đuối nước xảy ra không chỉ gây mất mát to lớn về người mà còn để lại nỗi đau cho gia đình và là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm của toàn xã hội. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn diễn biến phức tạp.

Trong 5 năm qua, riêng huyện Lục Yên xảy ra hơn 10 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó tại xã Lâm Thượng - một địa phương có nhiều ao hồ, khe suối đã có 5 trẻ. 

Chị Lê Thị Mai ở xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên chia sẻ: "Nhà tôi gần suối, vợ chồng phải đi làm cả ngày nên không trông được con. Tôi muốn cho con học bơi nhưng xã chưa có lớp, phải xuống tận huyện mà đi lại thì khó khăn”. 

Nỗi lo của chị Mai cũng là phổ biến ở nhiều gia đình vùng cao, nơi thiếu điều kiện trông nom, giám sát và không có cơ sở dạy bơi cho trẻ. Trước thực tế này, thời gian qua, Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước cho trẻ. Chính quyền các cấp yêu cầu các xã, thị trấn rà soát các điểm nước nguy hiểm, dựng biển cảnh báo, đậy nắp giếng, rào chắn hồ ao, bể chứa. Huyện Lục Yên đã chỉ đạo 24 xã, thị trấn đồng loạt triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. 

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa vật lý, việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho trẻ em cũng được đặc biệt chú trọng. Tỉnh đoàn đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền tại các trường học, giúp học sinh nhận biết các tình huống nguy hiểm và hướng dẫn cách xử lý khi xảy ra tai nạn đuối nước. 

Một điểm sáng trong công tác phòng, chống đuối nước của Yên Bái là mô hình tổ chức lớp học bơi tại các điểm trường có bể bơi di động đã thu hút hàng nghìn học sinh tham gia. Mô hình này đặc biệt phù hợp với những địa phương chưa có điều kiện xây dựng bể bơi cố định và thiếu huấn luyện viên chuyên môn. Ngoài ra, tỉnh còn triển khai Dự án "Các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em” tại các huyện: Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình đã hỗ trợ học bơi, đào tạo kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho hàng nghìn trẻ em và nâng cao nhận thức cho nhiều gia đình. 

Để công tác phòng, chống đuối nước đạt hiệu quả lâu dài, cần có sự đồng hành bền bỉ của gia đình - nơi đóng vai trò trực tiếp giám sát và giáo dục trẻ. Không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra vì người lớn chủ quan, không để mắt đến trẻ hoặc chưa ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc dạy con kỹ năng sinh tồn. Mỗi gia đình cần xem việc dạy bơi, dạy kỹ năng xử lý tình huống là nhiệm vụ thiết yếu, không kém quan trọng so với học văn hóa của con. 

Song song, vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn thể, cộng đồng cũng hết sức quan trọng. Việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, xây dựng bể bơi di động, huy động xã hội hóa để trang bị cơ sở vật chất cần được nhân rộng. Các hoạt động như: tuyên truyền qua loa truyền thanh, truyền hình, mạng xã hội và sinh hoạt cộng đồng cũng cần được đẩy mạnh thường xuyên, liên tục không chỉ riêng vào dịp hè. 

Em Hoàng Nhật Minh, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khai Trung, xã Khai Trung, huyện Lục Yên chia sẻ: "Trước đây, em rất sợ nước vì từng hụt chân ở suối. Giờ được bố mẹ cho đi học bơi, em biết cách nổi trên mặt nước và kêu, gọi người lớn khi gặp nguy hiểm nên cảm thấy an toàn hơn nhiều”. Câu chuyện của em Minh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc dạy bơi, kỹ năng sinh tồn từ nhỏ.

Phòng, chống đuối nước trẻ em không thể là chiến dịch ngắn hạn hay phong trào hình thức. Đó là quá trình bền bỉ, đòi hỏi trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường, cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ hôm nay như nhắc trẻ tránh xa khu vực nguy hiểm, lắp rào chắn quanh ao hồ hay đơn giản là đăng ký cho trẻ học bơi đều có thể cứu một mạng sống ngày mai. Mỗi người lớn đều có thể và cần phải hành động vì một mùa hè an toàn, vì một tương lai không còn nước mắt từ những nỗi đau có thể ngăn chặn được.

Hồng Oanh

Tags Yên Bái phòng chống đuối nước trẻ em

Các tin khác
Quang cảnh Hội thảo.

Ngày 28/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Save the Children International tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Xây dựng trường học an toàn hơn với thiên tai” tại thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình thường xuyên kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Với 191 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, huyện Yên Bình đang tăng tốc về đích với những con số ấn tượng. Tính đến ngày 26/5/2025, các địa phương trong huyện đã khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở đạt 100%, và giải ngân đạt trên 92% kinh phí hỗ trợ.

Tổ bảo vệ ANTT Tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng công an trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thông báo và hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ các đối tượng, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh ngay tại cơ sở. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 trong giờ lao động.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Yên Bái đã thành lập mới được 3 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN); nâng tổng số hiện có 54 công đoàn cơ sở (CĐCS) trong DNNNN. Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu sẽ thành lập thêm 2 tổ chức công đoàn trong các DNNNN và phát triển thêm 1.300 đoàn viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục