Tổng Bí thư: Không quốc gia nào hùng cường khi khoa học công nghệ yếu kém

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/5/2025 | 1:53:26 PM

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định khoa học công nghệ là chìa khóa để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8% vào năm 2025 và là nền tảng của một quốc gia hùng cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 29/5.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 29/5.

Sáng 29/5, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo Tổng Bí thư, phiên họp nhằm đánh giá thực tế triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, gồm mặt được, chưa được và phương hướng tiến hành trong thời gian tới. Phiên họp cũng đưa ra một số chủ trương, định hướng về danh mục công nghệ chiến lược.

Tổng Bí thư cho biết trong tuần qua, ông đã tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. Cả hai vị lãnh đạo đều rất quan tâm tới phát triển khoa học công nghệ và muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

"Nếu chúng ta cứ chậm rãi triển khai sẽ rất khó khăn trong tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới. Đây là vấn đề hết sức cấp bách", Tổng Bí thư nói.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Nếu không có khoa học công nghệ, sẽ không thể đạt được tốc độ tăng trưởng trên 8% vào năm 2025, không thể hoàn thành các mục tiêu Đại hội 13 của Đảng, và càng không có cơ sở để đạt mức tăng trưởng hai con số trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 57 không phải là một khẩu hiệu chính trị mà là chương trình hành động thực tế để Việt Nam cất cánh. Vì vậy, quá trình triển khai phải được kiểm đếm thường xuyên, các điểm nghẽn, tồn tại và hạn chế cần được đánh giá và tháo gỡ kịp thời, không để xảy ra chậm trễ.

Tổng Bí thư cho biết theo đánh giá của cơ quan thường trực, đến nay các bộ, ngành, địa phương đã triển khai và hoàn thành 103 trong tổng số 600 nhiệm vụ của Nghị quyết. Tuy đã có một số điểm sáng tích cực, nhưng những điểm nghẽn vẫn còn tồn tại và có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, đòi hỏi phải giải quyết.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược hàng đầu. Đây là động lực chính để hiện đại hóa lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu và đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ngày 20/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau đó, hàng loạt nội dung công việc đã được triển khai, gồm: kiện toàn Ban Chỉ đạo, hoàn thiện quy chế hoạt động, tổ giúp việc, hội đồng tư vấn. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 193, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 57.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tại phiên họp thứ hai đầu tháng 3, Tổng Bí thư chỉ đạo Chính phủ xây dựng chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực đất hiếm.

Về nguồn lực, cơ quan chức năng đã điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025, bố trí tối thiểu 3% tổng chi ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời cam kết tăng dần tỷ lệ này trong các năm tiếp theo, nhằm nâng cao hàm lượng khoa học, công nghệ trong sản phẩm và hàng hóa.

Trên cơ sở đó, các Tỉnh ủy, Thành ủy được giao thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên điện thoại thông minh.

Năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Một giờ học ứng dụng công nghệ thông tin của cô và trò Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.

Những năm gần đây, cụm từ “chuyển đổi số” (CĐS) đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Tại Yên Bái, hành trình đưa CĐS vào trường học không chỉ là một mục tiêu mà còn là cơ hội mở ra cánh cửa tri thức cho thế hệ trẻ, rút ngắn khoảng cách với các đô thị lớn…

Cán bộ Sở Tư pháp trao đổi nghiệp vụ về công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, mô hình cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú.

Số hóa sổ hộ tịch là nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch (DLHT) điện tử. Thời gian qua, nhờ số hóa DLHT, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú do Sở Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện đã ghi nhận kết quả tích cực, thể hiện sự đồng bộ trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ đời sống người dân.

Quang cảnh lớp tập huấn

Sáng 28/5, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên chuyên đề tháng 5 với nội dung “Ứng dụng Generative AI trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn trong các cơ quan đảng của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục