
YênBái - Là cửa ngõ vùng Tây Bắc, Yên Bái từ lâu đã được biết đến với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số. Với phương châm phát triển nhanh, bền vững vì một Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, những năm gần đây, một làn gió mới đang thổi mạnh mẽ vào Yên Bái, mang theo những thay đổi sâu sắc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, đó chính là chuyển đổi số (CĐS).
.jpg)
YênBái - Với đặc thù của huyện vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%, Mù Cang Chải đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển như: cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, trình độ dân trí chưa cao, tiếp cận thông tin và công nghệ còn nhiều khó khăn… Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số (CĐS) không còn là một xu thế mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết để Mù Cang Chải có thể bắt kịp nhịp độ phát triển chung của các địa phương khác, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và giải quyết những bài toán phát triển đặt ra.

Sáng 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình triển khai trong những tháng đầu năm 2025 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh với phóng viên (PV) Báo Yên Bái về những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Xây dựng cung cấp được định danh và xác thực thông suốt thông qua định danh điện tử VNeID.

Ngày 9/5, Quốc hội thảo luận dự án Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó có nhiều chính sách đột phá về phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn.

YênBái - Những năm qua, bên cạnh việc tập trung phát triển hạ tầng và các trụ cột chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, coi đây là khâu then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững.

Tại Hội thao mô hình, học cụ huấn luyện năm 2025 của Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vừa tổ chức, mô hình 'Ứng dụng mã QR trong giáo dục kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở' do Thượng úy Quàng Văn Cường, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 181, Trung đoàn 213 sáng chế, được ban giám khảo đánh giá, chấm điểm cao.
YênBái - Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có hơn 3.450 doanh nghiệp đang hoạt động. Trước những cơ hội và thách thức của kỷ nguyên số, chuyển đổi số (CĐS) không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh sống còn đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp.
YênBái - Thời gian qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chú trọng tập huấn, phổ cập kỹ năng khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là hướng dẫn sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (Chatbot AI) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận toàn diện về trí tuệ nhân tạo, nhất là các nền tảng AI tạo sinh để ứng dụng trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.