Tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, lượng bệnh nhân đến khám, điều trị những ngày qua có tăng nhưng không đáng kể so với thời gian trước. Theo thống kê, thời điểm tháng 5 chuẩn bị vào hè, Trung tâm tiếp đón 100 bệnh nhân. Sang tuần đầu tháng 6, nắng nóng cao điểm, Trung tâm tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân, trong đó số bệnh nhi viêm hô hấp chiếm hơn một nửa; chưa ghi nhận trường hợp nào mắc tiêu chảy.
Bác sỹ Chuyên khoa II Vũ Thị Châu Loan - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: "Bước vào mùa nóng, thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Bệnh nhi có bệnh mãn tính, thể trạng yếu sẽ bị vi khuẩn xâm nhập gây ra các bệnh lý mùa hè. Trung tâm đã chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng phục vụ tốt nhu cầu của người bệnh, cụ thể là thay đổi giờ khám bệnh sớm hơn so với bình thường, tăng cường nhân lực vào giờ cao điểm. Đồng thời, Trung tâm bố trí quạt, bàn ghế đầy đủ phục vụ người bệnh; dự trù cơ số thuốc bảo đảm trong thời điểm nắng nóng này”.
Chị Phạm Thanh Dung ở thị trấn Cổ Phúc cho biết: "Trời nóng, con ăn uống nhiều đồ lạnh, tối ngủ nằm điều hòa, bị ho, mệt mỏi nên tôi đưa con đến viện khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán con bị viêm phế quản, phải điều trị nội trú. Đến hôm nay được 3 ngày điều trị, sức khỏe của con đã tiến triển tốt, ăn uống cũng tốt hơn. Chắc vài hôm nữa, con sẽ được ra viện”.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những ngày gần đây, đơn vị đã tiếp nhận và khám cho hàng trăm lượt người bệnh, trong đó bệnh nhân đột quỵ gần 100 trường hợp và trẻ em chiếm phần lớn.
Ông Phạm Đắc Ninh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Thời tiết nắng nóng như thế này, lượng bệnh nhi và người cao tuổi vào khám, điều trị tại đây dù không tăng so với các thời điểm khác song phần lớn khi đã vào là bệnh tương đối nặng. Đa số người bệnh vào khám đều mắc các bệnh về đường hô hấp do sử dụng máy lạnh nhiều giờ liên tục hoặc cho quạt thổi thẳng vào mặt, dẫn đến làm khô niêm mạc mũi, miệng, dễ bị bệnh hô hấp. Đặc biệt là trẻ em, người già có sức đề kháng kém sẽ dễ bị mắc các bệnh hô hấp, viêm mũi dị ứng, phổi tắc nghẽn mãn tính”.
Anh Nguyễn Văn Mạnh ở tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Con trai tôi gần 3 tuổi bị tiêu chảy cấp từ mấy ngày trước. Dù được điều trị tại nhà theo chỉ định của bác sĩ nhưng thời tiết nắng nóng đột ngột, cháu mệt lả, mất nước và sốt nặng. Tôi quyết định cho cháu nhập viện để điều trị cho yên tâm hơn. Đến nay, cháu đã dứt đi ngoài và sức khỏe dần hồi phục”.
Bà Hoàng Thị Bích ở tổ 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đến Bệnh viện để khám huyết áp. Bà cho biết: "Tôi bị bệnh tăng huyết áp lâu rồi, nhất là khi nắng mưa bất thường, oi bức, bệnh tái phát khiến cơ thể khó chịu, mệt mỏi. Mọi khi dùng thuốc bệnh sẽ giảm, lần này không thấy đỡ nên tôi đến đây để khám. Chắc chắn là được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn thì bệnh của tôi sẽ thuyên giảm”.
Theo dự báo, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi các đợt nóng gay gắt tiếp tục kéo dài, dịch bệnh mùa hè - nhất là ở trẻ em và người già mới bùng phát do sức đề kháng kém. Hơn thế, các bệnh ở người cao tuổi và trẻ em sẽ tăng lên nhiều và dễ lây chéo. Do đó, người dân cần hạn chế tối đa đi ra ngoài, nếu cần thiết phải đi ra ngoài thì phải có mũ, áo chống nắng...
Người bị bệnh mạn tính sẽ có những cơn cấp tính khi thay đổi thời tiết nên cần chú ý đề phòng, thường xuyên uống thuốc được chỉ định bảo đảm đầy đủ. Các gia đình, con cháu cần chú ý theo dõi sức khỏe của người cao tuổi thường xuyên để nắm bắt tình hình diễn biến sức khỏe bảo đảm kịp thời cũng như có chế độ chăm sóc, dinh dưỡng phù hợp.
Khi thời tiết thay đổi bất thường, các bố mẹ cần chú ý cho trẻ uống đủ nước, ăn đủ chất dinh dưỡng, ăn chín, uống sôi và vệ sinh sạch sẽ thân thể để phòng các bệnh về tiêu hóa. Đồng thời, các bố mẹ cho trẻ mặc thoáng và quan tâm đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch.
Trần Minh