Cẩn trọng trước “ma trận” mỹ phẩm
- Cập nhật: Thứ năm, 5/6/2025 | 9:19:42 AM
YênBái - Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, nhất là phái đẹp. Xuất phát từ tâm lý này mà rất nhiều loại mỹ phẩm xuất hiện trên thị trường được quảng cáo có tác dụng làm đẹp, chăm sóc, bảo vệ làn da… Tuy nhiên, nhiều trường hợp do sử dụng phải mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ mà hiệu quả không thấy đâu, chỉ thấy làn da bị tàn phá bởi các loại hóa chất độc hại. Do đó, người tiêu dùng nên cẩn trọng, lựa chọn mỹ phẩm chính hãng, nơi bán hàng uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”.
![]() |
Khách hàng đến Khoa Da liễu, Bệnh viên Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái để được tư vấn sử dụng mỹ phẩm.
|
5 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức 8 đợt tuyên truyền hàng thật, hàng giả, trong đó có mỹ phẩm tại hội chợ, các phiên chợ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; phát trên tờ rơi và cung cấp số điện thoại đường dây nóng 0911.282.389 của Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực của hệ thống kiểm nghiệm trên địa bàn. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh đẩy mạnh hoạt động quản lý giám sát đối với lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm, nhất là các mặt hàng mỹ phẩm. 5 năm qua, Trung tâm đã kiểm tra, lấy mẫu tại 1.225 cơ sở, với 3.876 mẫu thuốc, mỹ phẩm được kiểm tra chất lượng, trong đó đã phát hiện 54 mẫu không đạt chất lượng, chiếm 1,39%... |
Tags Yên Bái mỹ phẩm giả kém chất lượng nguồn gốc xuất xứ
Các tin khác

Sự tác động của môi trường, điều kiện sống nên các bệnh chuyển hóa di truyền đã có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của thai nhi về thể chất, trí tuệ, khả năng học tập và lao động của trẻ hạn chế. Việc phát hiện sớm các khuyết tật, dị tật trong quá trình người mẹ mang thai (sàng lọc trước sinh) và sàng lọc sơ sinh nhằm phát hiện can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh là hoạt động cần thiết và cần được đẩy mạnh.

Từ năm 2021 đến tháng 5/2025, tỉnh Yên Bái đã đưa được 866 lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo các chương trình hợp tác lao động chính thống, thông qua các bản ghi nhớ song phương và thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 2/6, toàn tỉnh có 2.208/2.208 nhà đã khởi công (xây mới 1.815 nhà, sửa chữa 393 nhà) đạt 100% kế hoạch. Số nhà đã hoàn thành 2.157/2.208 nhà, đạt 97,7% so với Đề án (xây mới 1.764 nhà, sửa chữa 393 nhà).

Thành lập năm 2010, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) thị xã Nghĩa Lộ là nơi tập hợp những người đã từng sống, chiến đấu và trưởng thành từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Hiện nay, Hội có 119 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội cơ sở và người cao tuổi nhất đã vào tuổi 95, người ít tuổi nhất cũng đã bước sang tuổi 60.