Là một trong những gia đình trẻ, chị Lý Thị Mơ và anh Bàn Văn Nam ở thôn Ngòi Khương, xã Yên Thành, huyện Yên Bình luôn chung tay xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Anh đi làm công ty tại Hưng Yên, hàng tháng gửi tiền về cho vợ nuôi con. Chị Mơ ở nhà ngoài chăm sóc 2 con nhỏ còn chăn nuôi lợn, gà, trồng dưa, trồng lúa để tăng thu nhập.
Anh chị cưới nhau năm 2011, có 1 con trai và 1 con gái, cuộc sống tuy vất vả nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Chị Mơ chia sẻ: "Vì công việc chồng tôi không thường xuyên ở nhà nhưng anh vẫn luôn đồng hành sẻ chia vui buồn với vợ. Tối nào cũng vậy khi xong mọi công việc, chồng tôi thường gọi điện hỏi han vợ con, kể chuyện về cuộc sống, công việc của anh. Tôi luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc, chỉ mong hai vợ chồng cùng có sức khỏe tốt để làm việc nuôi các con khôn lớn, trưởng thành”.
Để đồng hành với hội viên, thời gian qua, Chi hội Phụ nữ thôn Ngòi Khương luôn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến gia đình. Đồng thời, chi hội vận động hội viên phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, triển khai có chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Chị Nguyễn Thị Hoa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ngòi Khương cho biết: "Chi hội thường xuyên vận động chị em tham gia các hoạt động như: diễn đàn về xây dựng gia đình hạnh phúc, dòng họ hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc; tuyên truyền nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục con theo khoa học, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình… Bên cạnh đó, Chi hội cũng tổ chức các hoạt động giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc và triển khai nhiều giải pháp giúp phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống, chủ động trong phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình”. Vì vậy, mặc dù cuộc sống của chị em thôn Ngòi Khương còn nhiều khó khăn, song hầu hết đều ổn định, gia đình hạnh phúc.
Toàn tỉnh hiện có 1.364 chi hội phụ nữ, với trên 179.000 hội viên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đối tượng, vùng miền, phát động nhiều phong trào thi đua. Đặc biệt là các phong trào thi đua hướng về cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, an toàn về sức khỏe, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em. Hội đã chủ động tham mưu xây dựng 4 đề án "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.
Đồng thời, Hội cũng tổ chức phát động Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo có địa chỉ”, "Phụ nữ Yên Bái với phong trào xanh, sạch, đẹp”, thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…
Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 680 câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc”, "Gia đình toàn mỹ”, 370 tổ tự quản và 186 tổ phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Hội cũng hỗ trợ làm mới 250 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, cận nghèo và vận động các nguồn lực hỗ trợ 6.871 hội viên, phụ nữ thoát nghèo thông qua các mô hình chăn nuôi, trồng trọt.
Để tiếp tục đồng hành cùng hội viên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: "Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong các cấp Hội gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đồng thời, Hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, giúp đỡ chị em phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập; duy trì và nhân rộng mô hình, loại hình các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả tại các địa phương. Qua đó, thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Minh Huyền