Phát huy hiệu quả nguồn vốn, đồng hành cùng người dân giảm nghèo bền vững
- Cập nhật: Thứ năm, 19/6/2025 | 10:15:03 AM
YênBái - Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những “đòn bẩy” quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả triển khai và những giải pháp đột phá trong thời gian tới, phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Huy Hoàng - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Trấn Yên.
![]() |
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trấn Yên thực hiện giải ngân tại điểm giao dịch xã Thành Thịnh
|
Phóng viên:Thưa ông, để nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả, NHCSXH huyện Trấn Yên đã triển khai những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian qua?
Ông Trần Huy Hoàng: Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng, chúng tôi đã tập trung vào việc tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Hiện tại, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức này đã đạt 648.464 triệu đồng, chiếm tới 99,91% tổng dư nợ toàn huyện.
Một giải pháp quan trọng khác là việc chủ động kết hợp rà soát hộ nghèo với khảo sát nhu cầu vay vốn của người dân, từ đó xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp, sát với thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và đa tầng, từ Ban đại diện HĐQT huyện , các tổ chức hội nhận ủy thác , cho đến bản thân Phòng giao dịch , đảm bảo 100% món vay được kiểm tra sau 30 ngày giải ngân. Song song đó, chúng tôi tích cực triển khai công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh công tác tập huấn, truyền thông.
Ông Trần Huy Hoàng - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Trấn Yên
Nhờ những giải pháp đồng bộ đó, tính đến ngày 31/05/2025, tổng dư nợ của NHCSXH huyện Trấn Yên đã đạt 649.019 triệu đồng , với 10.019 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cấp huyện được đánh giá đạt 99,31 điểm, xếp loại tốt.
Phóng viên:Bên cạnh những kết quả tích cực, chắc hẳn Ngân hàng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Ông có thể chia sẻ về vấn đề này?
Ông Trần Huy Hoàng: Đúng vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai. Tiến độ giải ngân một số chương trình còn chậm: Các chương trình cho vay như xuất khẩu lao động, nhà ở xã hội, và cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn triển khai chậm so với kế hoạch đề ra.
Chất lượng tín dụng chưa thực sự đồng đều: Toàn huyện vẫn còn 01 tổ tiết kiệm & vay vốn bị xếp loại trung bình tại xã Hòa Cuông. Nợ quá hạn có xu hướng tăng: So với thời điểm cuối năm 2024, nợ quá hạn đã tăng 74 triệu đồng , tập trung chủ yếu ở hai xã Hòa Cuông và Thịnh Hưng. Tỷ lệ nợ quá hạn hiện là 0,1% trên tổng dư nợ. Tình trạng nợ tiềm ẩn rủi ro: Vẫn còn tồn tại 13 món vay với số tiền 486 triệu đồng trong hạn nhưng không hoạt động từ 3 tháng trở lên. Ngoài ra, công tác quản lý các khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú cũng là một thách thức đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa.
Phóng viên:Từ những khó khăn đó, đâu là định hướng và giải pháp đột phá của NHCSXH huyện Trấn Yên trong thời gian tới, thưa ông?
Ông Trần Huy Hoàng: Để giải quyết triệt để những tồn tại này và tiếp tục phát huy vai trò "đòn bẩy” của tín dụng chính sách, trong thời gian tới, NHCSXH huyện Trấn Yên sẽ tập trung vào các định hướng và giải pháp cụ thể. Trước hết, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện nghiêm quy ước hoạt động và phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh. Chúng tôi đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các tồn tại, không để phát sinh tổ TK&VV xếp loại trung bình và thường xuyên phân tích dư nợ để phát hiện sớm các khoản vay có nguy cơ rủi ro.
Đặc biệt, để khắc phục tình trạng giải ngân chậm, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm như nhà ở xã hội, HSSV có hoàn cảnh khó khăn và xuất khẩu lao động , với các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch cụ thể cho từng chương trình trong Quý II. Cuối cùng, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu 100% Tổ TK&VV và tối thiểu 98% khách hàng giao dịch qua ứng dụng quản lý tín dụng. Chúng tôi tin tưởng rằng với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt này, NHCSXH huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phóng viên:Xin trân trọng cảm ơn ông!
Hùng Cường (Thực hiện)
Tags Yên Bái Trấn Yên NHCSXH giảm nghèo
Các tin khác

Sau 5 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới (BĐG) và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030), giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chỉ tiêu của Dự án đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc triển khai chương trình công tác năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2025 đã được Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức rộng khắp với phương châm “thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả”, bảo đảm triển khai đầy đủ 1 chương trình, 4 chiến dịch gắn với từng khối đối tượng.

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, trình độ dân trí hạn chế, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật nhưng những năm qua, nhiều hội viên nông dân (HVND) ở huyện vùng cao Trạm tấu đã mạnh dạn vay vốn để đưa các cây trồng, vật nuôi và áp dụng kỹ thuật mới vào phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả.

Trước tình hình cuộc xung đột giữa Israel và Iran diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức đưa 18 công dân rời Iran sang Azerbaijan an toàn và đến ngày 18/6, 16 công dân đã về nước.