Lan tỏa nghĩa tình, củng cố niềm tin

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/6/2025 | 8:16:11 AM

YênBái - Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần “ai có gì giúp nấy”, kết hợp nhiều nguồn lực triển khai hiệu quả Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 150 ngày 23/1/2025 của UBND tỉnh.

Khánh thành nhà cho hộ nghèo ở xã Hạnh Sơn.
Khánh thành nhà cho hộ nghèo ở xã Hạnh Sơn.


Triển khai đồng bộ

Trở lại thị xã Nghĩa Lộ những ngày này, đến thăm những căn nhà được xây dựng mới hoặc sửa chữa, trên khuôn mặt của từng người dân, ai nấy đều hiện hữu niềm vui, hạnh phúc và hy vọng cuộc sống no ấm. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã  Lương Mạnh Hà phấn khởi: "Ban Chỉ đạo và UBND thị xã đã ban hành 22 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp tổ chức triển khai, rà soát, lập danh sách, thẩm định đối tượng được hỗ trợ, xây dựng lộ trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ vướng mắc được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và đúng đối tượng thụ hưởng và triển khai phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn thị xã trong năm 2025”. 

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 150 ngày 23/1/2025 phê duyệt Đề án, Nghĩa Lộ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án cấp thị xã gồm 33 thành viên, do đồng chí Bí thư Thị ủy làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách và ban hành quy chế làm việc rõ ràng, hiệu quả. 

Các địa phương đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo cấp cơ sở, đảm bảo thống nhất về tổ chức, chỉ đạo theo đúng hướng dẫn, đồng thời kiện toàn các tổ công tác trực tiếp rà soát, giám sát, hỗ trợ hộ dân. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, đến ngày 22/5/2025, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho 122 hộ dân - khẳng định sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả của toàn hệ thống chính trị.

Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo không chỉ góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội mà còn lan tỏa các phong trào cũng như tinh thần "tương thân, tương ái”. Thực hiện Văn bản số 03 ngày 3/1/2025 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã và Kế hoạch số 44 ngày 18/2/2025 của UBND thị xã về việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn thị xã trong năm 2025; MTTQ các cấp cùng với các xã, phường đã tổ chức phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” với nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và được các tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia. 


Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã giúp hội viên nghèo làm nhà ở.

Đến ngày 2/6/2025, đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã là 150 triệu đồng; các xã, phường tiếp nhận được chuyển lên Ủy ban MTTQ thị xã là 242 triệu đồng. Các địa phương huy động được 2.800 ngày công lao động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trực tiếp vào quá trình làm nhà, vận chuyển vật liệu, đào móng, tháo dỡ, quy đổi tiền mặt hơn 574 triệu đồng. 

Thị xã đã kịp thời ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cũng như ghi nhận sự nỗ lực và tích cực của các hộ gia đình trong việc triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công theo chủ trương của Trung ương và tỉnh; đồng thời, tạo sức lan tỏa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 122 nhà trên địa bàn trước ngày 31/5/2025. 

Cụ thể: 7 hộ (2 hộ sửa chữa, 5 hộ làm mới) đã hoàn thành trước ngày 15/3/2025 (đợt 1); 25 hộ (18 hộ làm mới; 7 hộ sửa chữa) đã hoàn thành trước ngày 31/3/2025 (đợt 2). Ngoài ra, thị xã đã trao tặng đối với mỗi hộ hoàn thành nhà sớm là 3 triệu đồng/hộ và thăm hỏi tặng quà đối với những gia đình gặp khó khăn, đột xuất trong quá trình xây dựng.

Cách làm sáng tạo từng địa phương

Nghĩa An là một trong những địa phương đi đầu, thực hiện có hiệu quả Đề án. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, dồn sức, nỗ lực cho mục tiêu đã đề ra trong năm 2025. Cùng với đó, ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, xã cũng huy động thêm nguồn lực, vận động sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, thôn bản, họ hàng để hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng. Ngắm nhìn ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay, bà Lường Thị Nối ở thôn Bản Vệ không giấu nổi niềm vui. 

Bà Nối rơm rớm xúc động: "Nhiều năm nay, gia đình tôi ở trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp, mỗi khi mưa to, gió lớn là cả gia đình lại nơm nớp lo sợ. Sau khi rà soát, gia đình tôi được hỗ trợ tiền xây nhà, cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con trong thôn, hiện gia đình tôi đang xây dựng căn nhà vững chãi với diện tích gần 100m2. Có nhà mới để ở, là động lực rất lớn để gia đình tôi ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo”. 

Năm 2025, xã Sơn A có 32 hộ nghèo đăng ký xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 12 hộ sửa chữa và 20 hộ làm mới. Đến thời điểm này, xã  đã tổ chức vận động cho nhân dân thực hiện, 100% hộ nghèo đã thi công nhà mới, trong đó trên 50% số nhà đã hoàn thiện. Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Thị Liên cho biết: "Chúng tôi rất vui và phấn khởi vì bà con được quan tâm hỗ trợ làm nhà. 

Do vậy, khi có chỉ đạo cấp trên, xã bắt tay ngay vào công việc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối với các căn nhà trong quá trình xây dựng, xã thường xuyên đôn đốc, huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn có hộ được thụ hưởng để giúp đỡ, hỗ trợ ngày công đẩy nhanh tiến độ. Do vậy, Sơn An đã hoàn thành 100% căn nhà được khởi công xây mới, sửa chữa sớm hơn so với tiến độ”.

Sau hơn 3 tháng triển khai quyết liệt, đồng bộ, Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được kết quả toàn diện và rõ nét. Toàn bộ 122 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra trong năm 2025. Trong đó, 103 nhà được xây mới, 19 nhà được sửa chữa với tiêu chuẩn bảo đảm "3 cứng” (nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng), diện tích sử dụng tối thiểu 40 m2, tuổi thọ công trình trên 20 năm, đồng bộ nhà ở với bếp, nhà vệ sinh đạt chuẩn, tổng kinh phí thực hiện đạt trên 6,7 tỷ đồng. 

Cùng đó, huy động hiệu quả từ nhiều nguồn: ngân sách Nhà nước, Quỹ "Vì người nghèo”, xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và sự đóng góp ngày công, vật liệu của nhân dân với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Giá trị bình quân mỗi ngôi nhà xây mới đạt khoảng 230 triệu đồng/nhà, nhiều hộ được cộng đồng, dòng họ hỗ trợ xây dựng nhà khang trang trên 300 triệu đồng.

Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ không chỉ đạt được kết quả toàn diện, vượt tiến độ, đúng đối tượng mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng. Thành công của Đề án là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn cơ sở. 

Trần Minh

Tags Thị xã Nghĩa Lộ Đề án xoá nhà tạm nhà dột nát quyết định số 150 hộ nghèo hộ cận nghèo

Các tin khác
Người dân mong sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Chuyên gia cho rằng, nâng mức giảm trừ gia cảnh, đẩy sớm lộ trình sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ là điều đáng mừng cho hàng triệu gia đình.

Trường Tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn học sinh phân loại rác thải và thực hiện thu gom rác thải đúng nơi quy định.

Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực vào cuộc, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái bàn giao các công trình tiện ích quy mô nhỏ khắc phục hậu quả bão số 3 YAGI tại huyện Lục Yên

Nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho người dân sau bão số 3 YAGI, sáng 23/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp Hội LHPN huyện Lục Yên tổ chức bàn giao hai công trình tiện ích quy mô nhỏ tại 2 xã: Minh Xuân, Minh Tiến, huyện Lục Yên.

Cán bộ cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh tham gia hoạt động hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm sản xuất, kinh doanh của phụ nữ Yên Bái.

Toàn tỉnh hiện duy trì 950 tổ, nhóm, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của phụ nữ, tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia và gia tăng sự gắn kết với tổ chức Hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục