Lan tỏa giá trị nhân văn từ bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/6/2025 | 8:31:48 AM

YênBái - Ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang chủ động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Đây là sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và giá trị của chính sách BHXH. Đồng thời đó cũng là thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành BHXH trong việc lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước…

Viên chức BHXH Khu vực XVII tuyên truyền BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
Viên chức BHXH Khu vực XVII tuyên truyền BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

BHXH tự nguyện đang dần trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng vạn lao động tự do, những người không có điều kiện tham gia BHXH bắt buộc. Tính đến hết tháng 5/2025, hơn 40.000 người dân Yên Bái và Lào Cai đã chọn tham gia BHXH tự nguyện. 

Trong đó, Yên Bái có 28.465 người tham gia, tăng 3.534 người so với cùng kỳ năm 2024, đạt gần 61% kế hoạch năm; Lào Cai có 11.442 người tham gia, tăng 1.907 người so với cùng kỳ, đạt 36,22% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện toàn khu vực tăng 940 người so với tháng 4/2025, cho thấy nhận thức của người dân về chính sách BHXH đang thay đổi tích cực. 

Để đạt những kết quả này là một chiến lược truyền thông bài bản, gần dân, linh hoạt và đầy sáng tạo. BHXH khu vực XVII không chỉ dừng lại ở những hình thức truyền thống, mà liên tục ban hành các văn bản hướng dẫn trọng tâm, triển khai nhiều kế hoạch cụ thể như: Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân, gian hàng tư vấn tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai 2025. 

Ngành BHXH đã phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND TP Lào Cai, các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông Luật BHXH sửa đổi 2024, Luật BHYT sửa đổi 2024 đến hàng trăm cán bộ, người lao động. Các hoạt động treo băng rôn, khẩu hiệu, tăng cường phát thanh, phối hợp với báo đài, đẩy tin bài lên Cổng thông tin điện tử, Fanpage, Zalo, YouTube... cũng được triển khai đồng bộ. 

Mô hình nhóm nhỏ, từng thôn bản, đến hộ gia đình, địa điểm đông dân cư, cứ đối tượng là có cán bộ BHXH đến tận nơi, giới thiệu, giải đáp, thuyết phục bằng chính sự chân thành. Thậm chí, ngành còn mời những người có uy tín trong cộng đồng, những người từng tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng lương hưu tham gia truyền thông. 

Chị Trần Thị Hà, lao động tự do ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái từng lo lắng cho tuổi già không lương hưu, không thẻ BHYT. Nhưng sau nhiều buổi trò chuyện cùng cán bộ BHXH, chị hiểu ra rằng: BHXH tự nguyện không chỉ là "bảo hiểm", mà là "tấm vé” cho một cuộc sống chủ động, có kế hoạch và an toàn. 

Từ khi chính sách BHXH đi vào đời sống, chế độ hưu trí đã dần trở thành chỗ dựa vững vàng cho người lao động lúc xế chiều. Không còn lo cảnh tuổi già đơn độc, không lương, không thuốc men, có một khoản thu nhập đều đặn mỗi tháng để trang trải cuộc sống, có tấm thẻ BHYT trong tay để an tâm chữa bệnh, nhất là khi tuổi cao thường đi kèm những cơn ốm đau bất chợt, những căn bệnh mạn tính kéo dài. 

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, hành trình phát triển BHXH tự nguyện ở Yên Bái và Lào Cai vẫn còn nhiều thách thức. Giao thông khó khăn, đời sống, thu nhập không ổn định khiến việc duy trì đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn gặp khó. Đáng lưu ý, việc tăng mức đóng theo Nghị định 07/NĐ-CP và điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7/2024 cũng khiến nhiều người e ngại... 

Trước thực tế đó, ngành BHXH xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng để thúc đẩy phát triển BHXH tự nguyện. Tăng cường dịch vụ công trực tuyến, kết nối dữ liệu quốc gia, ứng dụng công nghệ số sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả phục vụ, đưa chính sách đến gần hơn với từng người dân. Song song, BHXH khu vực XVII cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, vận động... 

Khó khăn còn nhiều, song với quyết tâm đổi mới và sự tận tâm đồng hành cùng người dân, ngành BHXH đang từng bước mở rộng bao phủ "Tấm lá chắn an sinh” vững chắc cho người lao động tự do khi về già.

Thanh Phúc

Tags Yên Bái và Lào Cai Bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế

Các tin khác
Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đồng lòng ủng hộ chủ trương sáp nhập các xã, phường thông qua những lá phiếu.

Giữa đại ngàn Tây Bắc - nơi từng mảnh đất, từng con suối đều thấm đẫm dấu ấn của lịch sử và văn hóa, Yên Bái đang viết tiếp một chương mới trong trang sử của sự tinh gọn, của đổi thay, nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang được triển khai rộng khắp, không chỉ mang theo mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy mà còn “chuyên chở” tâm nguyện của nhân dân, gìn giữ ký ức vùng đất qua những cái tên thân thương và nhắc nhớ giữ hồn cốt quê hương.

Sở Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho gia đình chị Đặng Thị Hưởng ở thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, huyện Yên Bình.

Thời gian qua, các cá nhân, cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn khó khăn đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK), giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa nghèo bền vững.

Khánh thành nhà cho hộ nghèo ở xã Hạnh Sơn.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần “ai có gì giúp nấy”, kết hợp nhiều nguồn lực triển khai hiệu quả Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 150 ngày 23/1/2025 của UBND tỉnh.

Người dân mong sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Chuyên gia cho rằng, nâng mức giảm trừ gia cảnh, đẩy sớm lộ trình sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ là điều đáng mừng cho hàng triệu gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục