Chung tay giúp đỡ xã khó khăn

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/6/2025 | 8:27:02 AM

YênBái - Thời gian qua, các cá nhân, cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn khó khăn đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK), giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa nghèo bền vững.

Sở Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho gia đình chị Đặng Thị Hưởng ở thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, huyện Yên Bình.
Sở Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho gia đình chị Đặng Thị Hưởng ở thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, huyện Yên Bình.


Được phân công theo dõi, giúp đỡ xã Yên Thành, huyện Yên Bình, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo xã để trao đổi, khảo sát, nắm tình hình từ đó thống nhất chủ trương, giải pháp và kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của xã. Riêng 6 tháng đầu năm, Sở đã trao quà bằng tiền và hiện vật với giá trị hàng trăm triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã… 

Ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: "Cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu về mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2025, Sở đã vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình hộ nghèo xã Yên Thành. Đồng thời, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo trong năm 2024 bằng việc hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ giống vật nuôi để các hộ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm chung và nỗ lực để làm tốt nhất những gì có thể để giúp những hộ nghèo trên địa bàn được phân công phụ trách. Những việc làm ý nghĩa đó đã góp phần cùng giúp đỡ cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.  

Thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị tổ chức của tỉnh được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã khó khăn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Các nội dung giúp đỡ bám sát theo chương trình giảm nghèo của tỉnh như phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ các xã phát triển sản xuất, hạ tầng, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thường xuyên tổ chức giao lưu, thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ về tiền mặt và hiện vật trị giá hàng tỷ đồng để giúp đỡ các xã. 

Qua đó, đóng góp thiết thực, hiệu quả cả về vật chất, tinh thần, góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho bà con nhân dân vùng còn nhiều khó khăn. Việc phân công các ngành, đơn vị về giúp đỡ hộ nghèo ở địa phương không chỉ góp sức cho công tác giảm nghèo của tỉnh mà còn có ý nghĩa trong việc đưa cán bộ đến gần dân, sát dân, hiểu đời sống người dân hơn. 

Đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,68%, tương đương 12.575 hộ, có 28/59 xã đặc biệt khó khăn đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh năm 2025 so với năm 2024 là trên 1,8%, trong đó: tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1,5%, tương đương 3.528 hộ; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025 so với năm 2024 là 2,57%, tương đương 2.849 hộ. 

Thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Trong đó, tiếp tục phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho 52 ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 843 hộ nghèo tại 64 xã khó khăn thoát nghèo trong năm, với 21 xã ĐBKK; 28 xã ĐBKK đã đạt chuẩn nông thôn mới trong các năm 2022 và 2023 và 5 xã có nhiều thôn ĐBKK để góp phần bổ sung, tăng cường nguồn lực và nâng cao tính bền vững của hoạt động giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh…  

Thu Hiền 

Tags Yên Bái Yên Bình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xoá đỏi giảm nghèo

Các tin khác
Khánh thành nhà cho hộ nghèo ở xã Hạnh Sơn.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần “ai có gì giúp nấy”, kết hợp nhiều nguồn lực triển khai hiệu quả Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 150 ngày 23/1/2025 của UBND tỉnh.

Người dân mong sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Chuyên gia cho rằng, nâng mức giảm trừ gia cảnh, đẩy sớm lộ trình sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ là điều đáng mừng cho hàng triệu gia đình.

Trường Tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn học sinh phân loại rác thải và thực hiện thu gom rác thải đúng nơi quy định.

Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực vào cuộc, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái bàn giao các công trình tiện ích quy mô nhỏ khắc phục hậu quả bão số 3 YAGI tại huyện Lục Yên

Nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho người dân sau bão số 3 YAGI, sáng 23/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp Hội LHPN huyện Lục Yên tổ chức bàn giao hai công trình tiện ích quy mô nhỏ tại 2 xã: Minh Xuân, Minh Tiến, huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục