Nguyễn Thị Hương giành suất dự Olympic 2024

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/4/2024 | 9:14:57 AM

Vận động viên canoeing Nguyễn Thị Hương giành suất dự Olympic sau khi về nhì tại vòng loại Olympic khu vực châu Á tổ chức ở Nhật Bản.

Nguyễn Thị Hương (trái) giành suất dự Olympic 2024.
Nguyễn Thị Hương (trái) giành suất dự Olympic 2024.

Sáng 21/4, thể thao Việt Nam đón tin vui khi vận động viên Nguyễn Thị Hương về nhì nội dung thuyền đơn nữ C1 200 mét. Thành tích của Nguyễn Thị Hương là 49 giây 351. Vận động viên của Việt Nam về sau Nilufar Zokirova (49 giây 109). 

Nội dung này diễn ra gay cấn khi các vận động viên đều bám sát nhau. Khi về đích, 5 vận động viên top đầu đều đạt thành tích 49 giây và phải so sánh thành tích theo đơn vị phần nghìn giây. 

Canoeing Việt Nam đang dự giải vô địch châu Á và vòng loại Olympic được tổ chức ở Nhật Bản, từ ngày 18 đến 21/4, với 4 vận động viên. Trong đó, 2 nội dung cạnh tranh lấy suất dự Olympic là C1 200 mét của Nguyễn Thị Hương và C2 500 mét của Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Thị Hương; 2 nội dung dự giải châu Á là C1 nữ 500 mét của Diệp Thị Hương và C2 500 mét hỗn hợp của Diệp Thị Hương và Dương Anh Đức.

Nguyễn Thị Hương sinh năm 2001 tại Vĩnh Phúc. Hương có tố chất thể thao, bắt đầu với môn đấu vật trước khi chuyển sang thi đấu môn canoeing. 

Vận động viên này bắt đầu tập ở đội tuyển quốc gia năm 2019. Nguyễn Thị Hương chia sẻ cô không thể đi tập huấn, không thể đi thi đấu ở nước ngoài do dịch bệnh diễn ra. Bằng ý chí và khát khao mãnh liệt, Hương giành 5 huy chương vàng ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, trong đó có 3 huy chương vàng cá nhân và 2 huy chương vàng đồng đội. 

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Hương tiếp tục giành huy chương vàng ở môn đua thuyền truyền thống. Nước chủ nhà Campuchia không đưa môn rowing và canoeing vào chương trình thi đấu. 

Nguyễn Thị Hương giúp canoeing Việt Nam lần đầu tiên có suất chính thức dự Thế vận hội. 

Nguyễn Thị Hương là vận động viên thứ 8 của đoàn thể thao Việt Nam giành suất dự Olympic 2024. 7 vận động viên trước đó có suất tham dự là Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Võ Thị Kim Ánh (quyền anh), Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Nguyễn Thùy Linh (cầu lông).

Thể thao Việt Nam đang tiến sát đến mục tiêu giành ít nhất 10 suất dự Olympic Paris 2024. 

(Theo VTC)

Các tin khác

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ chia tay CLB Công an Hà Nội sau khi hết hợp đồng để xuất ngoại. Lần này, số 19 sẽ chọn bến đỗ ở châu Á.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Nhất cho đội bóng chuyền hơi Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều 17/5, tại Nhà thi đấu huyện Yên Bình, Giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (18/5/1949 - 18/5/2024) đã diễn ra trận chung kết và bế mạc Giải.

Ảnh minh họa

Ngày 17/5, Bộ môn Bắn cung, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin: Đội tuyển Bắn cung Việt Nam gồm 8 vận động viên (4 nam, 4 nữ) sẽ tham dự Cúp Bắn cung thế giới - World Cup 2024 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 21-26/5.

Trọng tài Jan Smit tham gia buổi lễ ăn mừng chức vô địch của St. George. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Một trọng tài ở Hà Lan bị “treo còi” vĩnh viễn sau khi ông rút 4 thẻ đỏ và có 15 phút bù giờ rồi ăn mừng chức vô địch với chính đội bóng mà ông vừa cầm còi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục