Yên Bái có trên 30 dân tộc anh em chung sống, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa độc đáo riêng được thể hiện qua các góc cạnh của đời sống, trong đó có hoạt động TDTT. Hiện nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có sân chơi, bãi tập thể thao. Hàng năm tổ chức nhiều giải thể thao truyền thống với các môn thể thao dân tộc như: Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đánh quay, tung còn... diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tích cực rèn luyện, nâng cao sức khỏe.
Huyện Lục Yên có phong trào luyện tập các môn thể thao dân tộc phát triển sâu rộng thu hút nhiều người tham gia tập luyện và thi đấu. Hàng năm, các đơn vị, các xã đã phối hợp tổ chức nhiều giải thể thao dân tộc thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia. Đối với môn bắn nỏ, đẩy gậy, Lục Yên có 60 đội thể thao, trong mỗi đội đều có các thành viên nòng cốt am hiểu về những môn thể thao dân tộc. Là vận động viên (VĐV) tiêu biểu môn bắn nỏ của huyện Lục Yên giành nhiều thành tích cao tại các giải đấu trong và ngoài tỉnh, anh Tăng Hữu Phương chia sẻ: "Để đạt thành tích cao ở bộ môn bắn nỏ, tôi thường xuyên luyện tập, tham gia các giải thể thao của huyện tổ chức giúp tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tay ngắm, tâm lý thi đấu vững vàng cùng sự tập trung cao”.
Ở huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải các môn thể thao dân tộc được đông đảo người dân tham gia tập luyện như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, chạy cà kheo, đánh quay, tung còn. Đến nay, những giải thi đấu, hoạt động TDTT lồng ghép trong dịp lễ hội đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân và trở thành sân chơi bổ ích, nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc. Tại các xã, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đã linh hoạt vận động nhân dân đóng góp xây dựng sân bãi phục vụ tập luyện, giao lưu thi đấu thường xuyên.
Hàng năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh cũng tổ chức nhiều giải thi đấu các môn thể thao dân tộc như: Giải Vô địch bắn nỏ - đẩy gậy tỉnh, đưa các môn thể thao dân tộc vào thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh giúp phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng VĐV có năng khiếu, tố chất ở các bộ môn thể thao dân tộc cho đội tuyển của huyện, tỉnh. Nhiều VĐV tiêu biểu của tỉnh tham gia thi đấu đạt thứ hạng cao tại các giải khu vực: ở môn bắn nỏ có thể kể đến như VĐV Tăng Hữu Thủy, Mông Thị Thảo (Lục Yên), VĐV Giàng A Dia (Trạm Tấu); môn đẩy gậy có VĐV Trần Văn Tài (Văn Yên), Hoàng Bích Ngọc (Văn Chấn), Mông Tiến Dũng (Yên Bình)...
Vừa qua, Giải vô địch Bắn nỏ - Đẩy gậy tỉnh thu hút gần 100 VĐV thuộc 7 đoàn đến từ các địa phương và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. VĐV của 2 môn hầu hết ở độ tuổi trẻ đã được các đơn vị cho huấn luyện, luyện tập thường xuyên nên khi thi đấu không quá nhiều cách biệt về chất lượng chuyên môn. Trong đó cũng có các VĐV kỳ cựu với niềm đam mê cháy bỏng môn bắn nỏ nhiều năm tham gia giải đấu giành thành tích ấn tượng, ông Lâm Văn Lập – Đoàn VĐV huyện Yên Bình chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đăng ký tham gia Giải vô địch Bắn nỏ tỉnh để thường xuyên rèn luyện tay ngắm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm thi đấu cũng như nỗ lực cải thiện thành tích cá nhân”.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Hoàng Long cho biết: "Để công tác bảo tồn, gìn giữ, phát triển các môn thể thao dân tộc đạt hiệu quả, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức lồng ghép giao lưu, thi đấu thể thao dân tộc, coi đó là sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng miền thu hút du khách. Đồng thời tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ nhằm phát hiện, tuyển chọn những tài năng triển vọng; duy trì, nhân rộng các câu lạc bộ thể thao dân tộc ở các địa phương, khuyến khích phong trào rèn luyện các môn thể thao dân tộc”.
Có thể thấy, công tác bảo tồn, gìn giữ và phát triển các môn thể thao dân tộc đã và đang được tỉnh chú trọng quan tâm, đầu tư đúng hướng. Đây cũng là nền tảng vững chắc huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc góp phần đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Bùi Minh