Liên hợp quốc lần đầu họp kín về tình hình nhân quyền Myanmar

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/5/2015 | 7:59:58 AM

Theo Reuters, các nhà ngoại giao cho biết ngày 28/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành cuộc họp kín đầu tiên về tình hình nhân quyền ở Myanmar, với trọng tâm là tình cảnh khốn cùng của cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở nước này.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo một nhà ngoại giao có mặt tại cuộc họp, thông qua đường truyền video, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein đã "đưa ra 1 báo cáo thuyết phục về tình trạng tuyệt vọng và 'sự phân biệt đối xử về thể chế’ mà người Rohingya phải đối mặt tại Myanmar."

Các thành viên Hội đồng Bảo an đã hưởng ứng quan điểm của ông Zeid bằng việc kêu gọi giải quyết vấn đề này tận gốc và hoan nghênh hội nghị về khủng hoảng người tị nạn ở Đông Nam Á sắp được tổ chức tại Bangkok.

Trong khi đó, một đại diện của Nga nói rằng Hội đồng Bảo an không phải là 1 diễn đàn thích hợp để thảo luận về nhân quyền và vấn đề này cần được giải quyết tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva. Còn Trung Quốc, đồng minh truyền thống của Myanmar, cũng bày tỏ quan ngại về tình hình này nhưng khẳng định đây là vấn đề nội bộ của Naypyidaw.

                                                             (Theo TTXVN)

Các tin khác
Khu lán trại bị bỏ hoang Perlis

Theo Reuters, ngày 28-5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Wan Junaidi Tuanku Jaafar, cho biết, đã bắt giữ 12 cảnh sát liên quan đến vụ phát hiện 139 hố chôn người di cư trái phép tại biên giới Malaysia- Thái Lan.

Thành phố Dresden sẵn sàng cho Hội nghị G7

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G7 bắt đầu cuộc họp chính thức ở thành phố Dresden (Đức) ngày 28/5.

Quảng trường Durbar, một quần thể di tích với nhiều đền chùa được xây dựng vào giữa thế kỷ 12 và 18.

Giới chức Nepal ngày 27/5 cho biết nước này đã quyết định vào tháng Sáu sẽ mở cửa trở lại ba di sản thế giới, sau một thời gian phải đóng cửa đối với khách du lịch kể từ trận động đất kinh hoàng hồi tháng Tư vừa qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi (phải) tại vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 ở Montreux, Thụy Sỹ ngày 5/3/2015.

Theo AFP, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, ông Abbas Araghchi ngày 27/5 cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran với các cường quốc thế giới nhằm hoàn tất một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran có thể vượt quá thời hạn chót ngày 30/6 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục