Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày lễ Vesak, ngày linh thiêng nhất của Phật giáo
- Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2015 | 8:10:10 AM
Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày lễ Vesak vào ngày 1/6 như một ngày lễ linh thiêng nhất đối với hàng triệu Phật tử trên khắp thế giới. Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất tàn phá Nepal cách đây một tháng.
![]() |
Lễ thả chim bồ câu tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Ảnh minh họa)
|
Đại lễ Vesak là đại lễ kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trùng lặp gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Đức Phật: Phật đản sinh (ngày sinh của Đức Phật), Phật thành đạo (Đức Phật tu hành đắc đạo) và Phật Niết bàn (ngày Đức Phật qua đời).
Sau nhiều năm xem xét, vào ngày 15/12/1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức chấp nhận đề nghị của 34 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, chọn Phật giáo vì giá trị đạo đức, văn hóa và tư tưởng hòa bình bất bạo động của Đức Phật; kỷ niệm Ngày lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên hợp quốc. Những họat động kỷ niệm được diễn ra hàng năm tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York và các trung tâm của Liên hợp quốc trên toàn thế giới từ năm 2000 trở đi.
Năm 2001, Đại lễ Vesak được kỷ niệm lần đầu tiên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Kể từ đó đến nay, Đại lễ Vesak đã được tổ chức nhiều năm liền ở trụ sở Liên hợp quốc và ở các nước có Phật giáo đăng cai.
Theo Đại hội đồng Liên hợp quốc cho rằng, kỷ niệm ngày này là dịp để tôn vinh những đóng góp của Phật giáo, một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, mang lại kể từ hơn 2.500 năm qua và tiếp tục mang đến cho tâm linh của nhân loại.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố: "Tôi đặc biệt nhớ đến các nạn nhân của trận động đất ở Nepal, một nước đã đóng vai trò hàng đầu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc để kỷ niệm ngày này. Tôi hy vọng rằng Nepal, đang phải kỷ niệm lễ hội này giữa những đống đổ nát, có thể được an ủi bởi những thông điệp về tình đoàn kết của con người".
Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, tinh thần của Đại lễ Vesak cũng có thể giúp đỡ để tạo nên một phản ứng toàn cầu với những thách thức của ngày hôm nay. "Trong khi Liên hợp quốc đang làm việc để thông qua ngay từ năm nay các mục tiêu phát triển bền vững mới cũng như một thỏa thuận mới về biến đổi khí hậu thì chúng ta nên xem xét những lời dạy của Phật giáo và nhắc nhở chúng ta rằng sự sống và môi trường sẽ chỉ là một" – ông lưu ý.
(Theo Dangcongsan.vn)
Các tin khác

Bộ Y tế Việt Nam từ hôm qua, 2/6, đã yêu cầu áp dụng ngay tờ khai y tế với hành khách đến từ Hàn Quốc sau khi nước này có 2 người chết vì bệnh MERS-CoV (dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Trung Đông). Trong khi đó, tình hình ở Hàn Quốc khá khẩn cấp sau khi Bộ Y tế nước này thông báo 2 ca tử vong đầu tiên do MERS-CoV. Đó là một phụ nữ 58 tuổi và một cụ ông 71 tuổi, đều bị lây nhiễm virus từ bệnh nhân đầu tiên khi ở cùng bệnh viện với ông ta.

Ngoại trưởng các nước tham gia Liên minh quốc tế chống IS đã nhóm họp tại Paris nhằm trao đổi về chiến lược đẩy lùi bước tiến của nhóm phiến quân này.
Russia Today ngày 2-6 đưa tin, Văn phòng nhân quyền Liên hiệp quốc công bố bản báo cáo điều tra cho biết tính từ giữa tháng 4-2014 đến ngày 30-5-2015, đã có 6.417 người thiệt mạng, 15.926 người bị thương trong các cuộc xung đột tại Ukraine.

Giám đốc điều hành (CEO) mới của Malaysia Airlines, ông Christoph Mueller, ngày 1-6 thông báo hãng này đã "phá sản về mặt kỹ thuật" sau hai thảm họa hàng không năm 2014.