Tổng thống Guatemala bị điều tra tham nhũng

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/6/2015 | 2:36:54 PM

Hãng AP ngày 11-6 đưa tin, Tòa án Tối cao Guatemala cho biết chính Tổng thống Otto Perez sẽ bị điều tra tham nhũng và Quốc hội đã được yêu cầu xem xét dỡ bỏ quyền miễn trừ của tổng thống.

Tổng thống Otto Perez.
Tổng thống Otto Perez.

Tổng thống Perez đang đối mặt với  nhiều sức ép sau khi kết quả của cuộc điều tra do Liên hiệp quốc (LHQ) hậu thuẫn hồi tháng 4 phát hiện một đường dây hối lộ hải quan có liên quan tới một loạt giới chức cấp cao nước này. Trong mấy tháng qua, hàng chục ngàn người Guatemala đã xuống đường phản đối chính phủ vì đã để tham nhũng lộng hành và không hề có biện pháp khả thi, cứng rắn nào nhằm trấn áp, xử lý tội phạm tham nhũng. Phe đối lập đã yêu cầu ông Perez phải từ chức trước thời hạn.

Tháng trước, Tổng thống Perez đã sa thải 3 bộ trưởng trong chính phủ và người đứng đầu cơ quan tình báo. Động thái này được cho là  nhằm tìm cách siết chặt quyền lực trong bối cảnh vụ tai tiếng tham nhũng lan rộng.
Tuy nhiên, trước áp lực rất lớn do các cuộc biểu tình hiện nay gây ra, Tổng thống Guatemala Otto Perez vẫn cương quyết khẳng định sẽ không từ chức cho đến hết nhiệm kỳ (tháng 1-2016).

                                                                                 (Theo SGGP)

Các tin khác
Quan chức cấp cao phụ trách chính trị của EU Helga Schmid (trái) và trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araqchi đàm phán tại Lausanne (Thụy Sĩ), ngày 26/3/2015.

Ngày 10/6, các đại diện Iran và nhóm P5+1 (gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Vienna (Áo) với hy vọng đạt được đồng thuận về một bản thỏa thuận hạt nhân toàn diện trong bối cảnh thời hạn chót 30/6 đang tới gần.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Thượng đỉnh COMESA, tổ chức ở Ai Cập.

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin ngày 10/6, tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập, 25 quốc gia châu Phi đã ký thỏa thuận thành lập khu vực thương mại tự do lớn nhất lục địa Đen.

Cựu Tổng thống Ricardo Martinelli.

Ngày 9/6, Tòa án Công lý Tối cao Panama (CSJ) đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Ricardo Martinelli với cáo buộc ra lệnh đặt máy nghe trộm điện thoại trong thời gian đương chức (2009-2014).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew

Tuyên bố nói trên do Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk và Bộ trường Tài chính Ukraine Natalie Jaresko.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục