Nga lên án Liên minh châu Âu gia hạn các biện pháp trừng phạt
- Cập nhật: Chủ nhật, 21/6/2015 | 8:14:06 AM
AFP đưa tin, ngày 20/6, Nga đã lên án Liên minh châu Âu (EU) gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này liên quan đến việc sáp nhập Crimea là hành động "hăm dọa" đồng thời cam kết sẽ không chịu sức ép để trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine.
![]() |
|
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Crimea và Sevastopol là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga. Đã đến lúc công nhận điều này là sự thật không thể bị thay đổi bằng những thủ đoạn hăm dọa kinh tế và chính trị."
Tuyên bố cho rằng các biện pháp trừng phạt là "không có triển vọng" và chỉ trích quyết định gia hạn trừng phạt hôm 19/6 của EU là "phân biệt đối xử."
EU trước đó đã gia hạn các biện pháp trừng phạt được nhất trí áp đặt lên Nga vào tháng 6/2014, trong đó có lệnh cấm du thuyền sử dụng các cảng ở Crimea và cấm xuất khẩu thiết bị viễn thông và giao thông sang bán đảo này. Các biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực đến tháng 6/2016.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Ngày 20-6, Bộ Y tế Thái Lan cho biết đã có tổng cộng 175 người bị phơi nhiễm với ca nhiễm hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) duy nhất ở nước này. 175 người trên đã được cảnh báo tránh xa các địa điểm công cộng cũng như đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Theo AFP và Reuters, ngày 19/6, cuộc đàm phán hòa bình về Yemen tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc mà không đạt được tiến triển cụ thể nào.

Ngày 18/6, luật sư của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã nộp đơn kháng cáo phán quyết 20 năm tù, vốn được đưa ra trước đó với cáo buộc ông Morsi kích động bạo lực và sát hại người biểu tình đối lập hồi tháng 12/2012.

Hàng ngàn du khách quốc tế có thể sẽ phải tạm gác kế hoạch thăm quan nước Mỹ trong vài tuần tới do sự cố kỹ thuật khiến hệ thống cấp thị thực (visa) điện tử của nước này tạm ngừng hoạt động.