Mỹ tạm ngừng cấp visa trên toàn thế giới
- Cập nhật: Thứ sáu, 19/6/2015 | 1:44:14 PM
Hàng ngàn du khách quốc tế có thể sẽ phải tạm gác kế hoạch thăm quan nước Mỹ trong vài tuần tới do sự cố kỹ thuật khiến hệ thống cấp thị thực (visa) điện tử của nước này tạm ngừng hoạt động.
![]() |
|
Trong tuyên bố ngày 18-6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hệ thống cấp visa của nước này gặp trục trặc phần cứng từ ngày 9-6 vừa qua, ảnh hưởng tới việc xử lý và truyền tải dữ liệu sinh trắc học. Kiểm tra sinh trắc học là một trong những quy định bắt buộc nhằm đảm bảo an ninh. Mặc dù một nhóm gồm khoảng 100 chuyên gia tin học đang “chạy nước rút” để xử lý sự cố, song hệ thống nhiều khả năng sẽ không thể khôi phục ngay trong tuần này.
Trục trặc kỹ thuật ở hệ thống cấp visa của Mỹ xảy ra trong bối cảnh hiện đang là những tháng cao điểm về du lịch hè. Hệ thống này cũng thường bị quá tải vào thời điểm tháng 8 khi lượng sinh viên quốc tế “đổ” về Mỹ nhập học.
Mùa hè năm ngoái, một sự cố phần mềm cũng đã ảnh hưởng tới việc xử lý và xét duyệt hồ sơ xin thị thực của Mỹ. Mỗi ngày Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp nhận khoảng 50.000 đơn xin cấp thị thực nhập cảnh từ các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của nước này trên toàn thế giới.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Quốc hội Thái Lan ngày 18/6 đã thông qua những điều khoản sửa đổi Dự thảo Hiến pháp, mở đường cho một cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới vào năm tới.

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/6, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) tuyên bố quyết định của cơ quan này hồi tháng Tám năm ngoái về cải cách bầu cử tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ vẫn có hiệu lực trong tương lai, mặc dù Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã phủ quyết đề xuất bầu cử phổ thông đầu phiếu.

Ngày 18-6, Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn sự lựa chọn của Tổng thống Park Geun-Hye về vị trí thủ tướng, chiếc ghế liên tục đổi chủ trong thời gian qua.

Ngày 17-6, các nhà đàm phán Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã bắt đầu vòng thương thảo mới nhằm hoàn tất một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran.