Hàn Quốc lại có thủ tướng mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/6/2015 | 7:47:06 AM

Ngày 18-6, Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn sự lựa chọn của Tổng thống Park Geun-Hye về vị trí thủ tướng, chiếc ghế liên tục đổi chủ trong thời gian qua.

Tân thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn
Tân thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn

Theo Reuters, Quốc hội đã bỏ phiếu với tỷ lệ 156-120 thông qua việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Hwang Kyo-Ahn làm thủ tướng. Ông từng một công tố viên có nhiều năm kinh nghiệm.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc mô tả ông Hwang là nhân vật phù hợp để lãnh đạo chính phủ chống tham nhũng và cải tổ chính trị.

Sau quyết định của Quốc hội, Tổng thống Park sẽ chính thức bổ nhiệm ông Hwang làm thủ tướng. Ông sẽ sớm tuyên thệ nhậm chức. Vị trí thủ tướng ở Hàn Quốc là chức vụ mang tính lễ nghi, bởi thực quyền chủ yếu nằm trong tay tổng thống.

Tuy nhiên kể từ sau khi bà Park lên nhậm chức hồi tháng 3-2013, chiếc ghế thủ tướng luôn là vấn đề gây tranh cãi. Ông Hwang sẽ là thủ tướng thứ ba nắm quyền dưới thời bà Park. Người tiền nhiệm ông Hwang là Thủ tướng Lee Wan-Koo từ chức hồi tháng 4 do cáo buộc nhận hối lộ.

Thủ tướng trước đó là ông Chung Hong-Won từ chức hồi năm ngoái sau khi dư luận Hàn Quốc chỉ trích dữ dội chính phủ phản ứng yếu kém với thảm họa phà Sewol. Sau khi ông Chung tuyên bố từ chức, hai nhân vật được bà Park đề cử đều tuyên bố rút lui vì bị báo chí phơi bày những hành vi sai trái trong quá khứ.

Kể từ thảm họa phà Sewol, tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho Tổng thống Park đã suy giảm đáng kể. Sau khi dịch MERS bùng nổ tại nước này, tỷ lệ ủng hộ của bà Park đã sụt xuống dưới ngưỡng 35%.

                                                                       (Theo HNMO)

Các tin khác
Quang cảnh một vòng đàm phán hạt nhân giữa đại diện Liên minh châu Âu, các nước P5+1 và Iran tại Vienna, Áo ngày 12-6.

Ngày 17-6, các nhà đàm phán Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã bắt đầu vòng thương thảo mới nhằm hoàn tất một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo New York Times, ngày 17-6, đại diện các nước EU thống nhất duy trì lệnh trừng phạt với Nga thêm 6 tháng nữa. Đây là phản ứng của EU, với lý do Nga có các hành vi hỗ trợ lực lượng chống đối ở miền Đông Ukraine, khiến giao tranh tại Ukraine kéo dài.

Nguồn tin y tế và nhân chứng ở Yemen cho biết, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong 5 vụ đánh bom liên hoàn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành ở thủ đô Sanaa.

Ông Chiril Gaburici vừa từ chức cuối tuần qua do nghi vấn xài bằng giả.

Ngày 16-6, chính phủ Moldova thông báo từ chức chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Chiril Gaburici xin rời nhiệm sở vì nghi vấn xài bằng giả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục