Trung Quốc giữ nguyên bầu cử phổ thông đầu phiếu tại Hong Kong
- Cập nhật: Thứ sáu, 19/6/2015 | 8:12:18 AM
Theo Tân Hoa xã, ngày 18/6, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) tuyên bố quyết định của cơ quan này hồi tháng Tám năm ngoái về cải cách bầu cử tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ vẫn có hiệu lực trong tương lai, mặc dù Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã phủ quyết đề xuất bầu cử phổ thông đầu phiếu.
![]() |
Các nghị sỹ Hong Kong sau cuộc bỏ phiếu ngày 18/6.
|
Tuyên bố nêu rõ: "Mặc dù đề xuất phổ thông đầu phiếu không được thông qua tại Hội đồng Lập pháp Hong Kong, song việc hướng tới phổ thông đầu phiếu và những nguyên tắc pháp lý được đưa ra trong quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tiếp tục được duy trì trong những nỗ lực trong tương lai nhằm theo đuổi áp dụng phổ thông đầu phiếu."
Tuyên bố cũng khẳng định "quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đóng vai trò là cơ sở hiến pháp đối với Hong Kong trong tương lai khi áp dụng hình thức phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu, và hiệu lực pháp lý của quyết định này là không thể bàn cãi."
Trước đó cùng ngày, Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã phủ quyết đề xuất liên quan việc thay đổi cách thức bầu chọn Trưởng Đặc khu vào năm 2017. Sau 9 giờ tranh luận, bắt đầu từ ngày 17/6, chỉ có 8 thành viên bỏ phiếu tán thành, trong khi 28 thành viên bỏ phiếu phản đối.
Theo quyết định ngày 31/8/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, từ năm 2017, Hong Kong sẽ bầu Trưởng Đặc khu theo hình thức phổ thông đầu phiếu, theo đó người dân sẽ bỏ phiếu chọn từ 2 hoặc 3 ứng cử viên do một hội đồng gồm 1.200 thành viên của Bắc Kinh chỉ định.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Ngày 18-6, Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn sự lựa chọn của Tổng thống Park Geun-Hye về vị trí thủ tướng, chiếc ghế liên tục đổi chủ trong thời gian qua.

Ngày 17-6, các nhà đàm phán Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã bắt đầu vòng thương thảo mới nhằm hoàn tất một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo New York Times, ngày 17-6, đại diện các nước EU thống nhất duy trì lệnh trừng phạt với Nga thêm 6 tháng nữa. Đây là phản ứng của EU, với lý do Nga có các hành vi hỗ trợ lực lượng chống đối ở miền Đông Ukraine, khiến giao tranh tại Ukraine kéo dài.
Nguồn tin y tế và nhân chứng ở Yemen cho biết, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong 5 vụ đánh bom liên hoàn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành ở thủ đô Sanaa.