Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 đến gần Hoàng Sa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/6/2015 | 2:20:50 PM

Ngày 25/6, Trung Quốc thông báo đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển gần với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Vị trí giàn khoan Hải Dương-981 theo toạ độ công bố trên website Cục An toàn hàng hải Trung Quốc ngày 25/6/2015
Vị trí giàn khoan Hải Dương-981 theo toạ độ công bố trên website Cục An toàn hàng hải Trung Quốc ngày 25/6/2015

Ngày 25/6, trên website của mình (bản tiếng Hoa), Cục An toàn hàng hải Trung Quốc thông báo đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào khu vực trên Biển Đông ở vị trí có toạ độ 17 độ 03,75 phút vĩ Bắc (17-03,75N) và 109 độ 59,05 phút kinh Đông (109-59.05E).

Vị trí này thuộc vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ và phía tây - tây bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc tuyên bố giàn khoan này tiến hành thăm dò trong thời gian từ 25.6 đến 20.8.2015, cấm các tàu bè qua lại khu vực này và tránh xa giàn khoan Hải Dương-981 ít nhất 2.000 m.
Tuy vậy theo nhiều nguồn tin, giàn khoan này đã có mặt ở khu vực nói trên từ đầu tháng 6/2015.

Hồi tháng /.2014, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển của Việt Nam, đi cùng nhiều tàu bảo vệ, đã đâm húc các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, gây căng thẳng cho cả khu vực. Mãi đến 27/5/2014 Trung Quốc mới chịu rút giàn khoan này ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

                                                                       (Theo TNO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin có cuộc điện đàm khẩn cấp với người đồng cấp Mỹ Obama về vấn đề Ukraine

Đêm 25/6, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với người đồng cấp Mỹ Obama về tình hình Ukraine, sau 4 tháng hai bên lạnh nhạt.

Khách du lịch đeo khẩu trang phòng MERS tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Ngày 26/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và 1 ca mới nhiễm bệnh này, nâng tổng số người tử vong và nhiễm đến nay lên lần lượt là 31 và 181.

Người dân làm lễ tại thành phố Karachi, Pakistan

Một giáo sĩ Hồi giáo cấp cao đã ban hành sắc dụ cho phép người Hồi giáo được ăn uống vào ban ngày trong mùa lễ Ramadan để chống chọi với đợt nóng kỷ lục tại Pakistan khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống Rafah, phía nam Dải Gaza.

Theo phóng TTXVN tại Trung Đông, Chính quyền Palestine (PA) ngày 25/6 đã chính thức nộp những hồ sơ pháp lý đầu tiên lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) nhằm truy tố Israel về "những tội ác chiến tranh."

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục