Tấn công khủng bố 3 châu lục, quốc tế kịch liệt lên án IS

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/6/2015 | 11:06:33 PM

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon và lãnh đạo nhiều nước đã kịch liệt lên án các vụ tấn công đẫm máu trong ngày 26-6 tại Pháp, Kuwait và Tunisia làm hơn 60 người chết.

Cảnh sát di chuyển một thi thể du khách khỏi khách sạn tại Tunisia.
Cảnh sát di chuyển một thi thể du khách khỏi khách sạn tại Tunisia.

Theo Reuters, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon và Hội đồng Bảo an LHQ lên án cuộc tấn công tại ba quốc gia trên, kêu gọi cần phải đưa tất cả những thủ phạm liên quan ra xét xử ngay lập tức.

Nhà Trắng ngày 26-6 cũng lên án các cuộc tấn công tại Pháp, Tunisia và Kuwait, cáo buộc đó là những hành động khủng bố "ghê tởm" và cho biết Mỹ đang làm việc với các nước này để cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.

"Mỹ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp, Kuwait và Tunisia. Xin chia sẻ những lời cầu nguyện và suy nghĩ của chúng tôi đến các nạn nhân của các cuộc tấn công, đến những người thân yêu của họ và người dân tại cả ba quốc gia" - Nhà Trắng tuyên bố.

Lãnh đạo một số nước như thủ tướng Đức, Tây Ban Nha, Anh, Ý, Canada, Argentina, Mexico, Brazil ... cũng bày tỏ lo ngại trước các vụ tấn công "cực kỳ tàn ác", gọi đây là "hậu quả" của hệ tư tưởng lầm lạc.

IS nhận trách nhiệm

Cảnh sát di chuyển một thi thể du khách khỏi hiện trường vụ tấn công - Ảnh: CNN

Cảnh sát di chuyển một thi thể du khách khỏi hiện trường vụ tấn công

Trong diễn biến mới nhất, sáng 27-6, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát tại cả Tunisia và Kuwait.

Theo AFP, IS tuyên bố trên Twitter rằng tay súng Abu Yahya al-Qayrawani tiến hành vụ tấn công là một "tay súng của Nhà nước Hồi giáo" đang nhắm đến "các kẻ thù" của IS và "hang ổ của thói trụy lạc" tại Port el Kantaoui.

Các vụ tấn công khủng bố tàn bạo đã xảy ra ngày 26-6 gần như đồng thời tại Pháp, Tunisia và Kuwait làm hơn 60 người thiệt mạng. Trong đó đẫm máu nhất là vụ ở Tunisia làm 39 người thiệt mạng và vụ tại Kuwait khiến 25 người chết.

Trước tình hình này, Tây Ban Nha và Ý đã quyết định nâng mức cảnh báo khủng bố.

"Xem xét khoảng cách gần giữa quốc gia của chúng ta với các nơi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, Tây Ban Nha sẽ xem xét nâng mức cảnh báo khủng bố từ mức ba lên mức năm, hoặc từ mức "trung bình" lên "cao" - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha Jorge FernandezDiaz cho biết.

Trong ngày 26-6, Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelino Alfano cũng tuyên bố rằng: "Không quốc gia nào là không có nguy cơ, chúng tôi đã nâng mức độ cảnh báo lên nhạy cảm và bảo vệ các nơi "nhạy cảm".

                                                                              (Theo TTO)

Các tin khác
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani (thứ 2, phải) và các nghị sỹ tại phiên họp ở Tehran.

Ngày 27/6, tại thủ đô Vienna (Áo), Mỹ và các cường quốc hạt nhân khác thuộc nhóm P5+1 bắt đầu cuộc đàm phán nước rút với Iran nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót là 30/6.

Ngày 27-6, Hàn Quốc thông báo đang tiến hành theo dõi chặt chẽ một bệnh viện tại phía đông thủ đô Seoul do lo ngại hàng trăm người có thể đã phơi nhiễm virus gây Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV).

Các tình nguyện viên chôn tập thể nạn nhân nắng nóng tại một nghĩa trang ở Karachi hôm 26-6

Trong 2 ngày 26 và 27/6, Pakistan đã tổ chức lễ tang và chôn tập thể 140 nạn nhân nắng nóng, trong bối cảnh số người chết tăng lên 1.150 người.

Cảnh sát Pháp phong tỏa lối vào Công ty thiết bị hàng không ở Saint-Quentin-Fallavier, gần Lyon.

Một trong hai kẻ tấn công khủng bố đã bị cảnh sát Pháp bắt thẩm vấn và có thể đã được xác định danh tính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục