Euro mất giá sau kết quả tại Hy Lạp
- Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2015 | 2:02:27 PM
Đồng tiền chung châu Âu mất giá sáng nay, ngay sau khi kết quả trưng cầu dân ý cho thấy người dân Hy Lạp đã nói "không" với yêu cầu "thắt lưng buộc bụng" từ phía chủ nợ.
![]() |
|
Đến 9h (giờ Hà Nội), mỗi euro mất giá 0,5% khi đổi được 1,1055 USD. Dù vậy, giá này vẫn còn cao hơn nhiều so với mức thấp trước đó tại 1,0967 USD. Euro ban đầu lao dốc tới 1,5%, xuống đáy 6 tuần so với yen Nhật – công cụ trú ẩn được nhà đầu tư rất ưa chuộng, trước khi bắt đầu hồi phục.
Diễn biến cặp tỷ giá euro và dollar Mỹ cuối tuần qua. Nguồn: CNN Money
Tương tự, USD ban đầu cũng giảm giá so với yen, nhưng sau đó đã ổn định quanh một USD đổi 122,57 yen. Dollar Index cũng tăng 0,2%. Nhu cầu trái phiếu Chính phủ ít rủi ro cũng đang gia tăng, khi lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 0,1% xuống 2,29%. Giá dầu Brent cũng giảm 67 cent, xuống 59,65 USD một thùng.
Sau những chia rẽ ban đầu, Reuters cho rằng nhà đầu tư trên thị trường tài chính đã bình tĩnh hơn và nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ sớm can thiệp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho các nhà băng sau lời cầu cứu của Hy Lạp. Các bộ trưởng tài chính của eurozone cũng sẽ gặp nhau vào ngày thứ 3 tới để chuẩn bị cho một cuộc gặp khẩn cấp của lãnh đạo khu vực này để bàn về Hy Lạp.
Là một trong những thị trường lớn mở cửa đầu tiên hôm nay, chỉ số chứng khoán Nikeei của Nhật giảm 1,4%, trong khi KOSPI của Hàn Quốc và ASX All Ordinaries của Australia giảm lần lượt 1,1% và 1,2%.
Trước diễn biến này, Chính phủ Nhật cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ thị trường trong trường hợp cần thiết. Đồng yen của nước này cũng đã tăng giá 1,5% so với euro, hiện ở mức 134,53 yen đổi một euro.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Reuters đưa tin, quân đội Syria cho biết ngày 5/7, những kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kích nổ một xe tải chất đầy thuốc nổ gần một nhà máy cung cấp điện cho thành phố Hasaka, phía Đông Bắc quốc gia Trung Đông này.

Nhiều vụ nổ súng trong dịp Quốc khánh Mỹ tại thành phố Chicago khiến 8 người thiệt mạng và 41 người bị thương.
Ngày 5-7, Reuters đưa tin, hai đảng đối lập chính của Malaysia đã đề nghị Quốc hội họp khẩn để thảo luận về tương lai của Thủ tướng Najib Razak giữa lúc căng thẳng gia tăng do có thông tin cho rằng ông N.Razak dính líu đến các cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp cho thấy, có tới 60% cử tri Hy Lạp bác bỏ các đề xuất của các định chế chủ nợ.