Yên Bái ghi nhận 14 ca mắc COVID-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/5/2025 | 5:36:41 PM

YênBái - Theo Bộ y tế, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận gần 600 người mắc COVID-19 tại 39 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại tỉnh Yên Bái ghi nhận 14 ca mắc COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại, Sở Y tế tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị thực hiện duy trì thực hiện việc kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
 
Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm, hỗ trợ xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng. Tổng hợp nhu cầu vật tư, hóa chất, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng cho các đơn vị; củng cố các đội cơ động chống dịch sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch. 


Cán bộ y tế khám kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế.
Hạn chế tụ tập nơi đông người, rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời. 

Sở Y tế tỉnh yêu cầu các bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Đa khoa Hữu Nghị 103, Đa khoa Trường Đức, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Yên Bái, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19. 

Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, người cao tuổi… 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các ổ dịch và các trường hợp F0 tại địa phương; yêu cầu người dân khi mắc COVID-19 chấp hành khai báo y tế và quản lý theo dõi sức khỏe theo quy định; kịp thời chuyển bệnh nhân có diễn biến vào điều trị tại cơ sở y tế. 

Đức Toàn


Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đang theo dõi sát sao biến thể XEC của COVID-19, sau khi các chuyên gia phát hiện chủng này có tốc độ lây lan gấp gần 7 lần bệnh cúm mùa.

Triển khai bệnh án điện tử, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên dễ dàng nắm bắt được một cách chi tiết và có hệ thống hồ sơ người bệnh.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu của mọi ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Những năm qua, dù gặp không ít khó khăn về nguồn lực nhưng ngành y tế tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số để hướng đến xây dựng hệ thống y tế thông minh. Điều này mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng hiệu quả và tiện ích hơn cho người dân. Để có thông tin cụ thể về công tác này, phóng viên Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ (TS.BS) Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian qua, chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được nâng lên, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo những đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai... cần lưu ý đi khám khi thấy có triệu chứng mắc Covid-19.

Covid-19 là bệnh lưu hành, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B giống như cúm. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, thời điểm này người dân không nên quá lo lắng, nhưng cũng không chủ quan, cần có biện pháp phòng bệnh chủ động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục