Khó khăn khi mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/5/2025 | 2:21:01 PM

YênBái - Là đơn vị hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch, thời gian qua, Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn mở rộng quy mô cung cấp sạch đến với nhân dân. Tuy nhiên, dân số ngày càng tăng lên, mức độ sử dụng nước máy của khách hàng ngày càng nhiều, trong khi công suất thiết kế của Nhà máy nước sạch Yên Bái còn hạn chế đã gặp không khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái kiểm tra hệ thống vận hành nước sạch
Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái kiểm tra hệ thống vận hành nước sạch

Nằm giáp với trục đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nhưng mới đây gần 20 hộ dân thuộc tổ dân phố 4 mới được dùng nguồn nước sạch do Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái triển khai lắp đặt.

"Trước kia dùng nguồn nước giếng tự nhiên vừa cạn kiệt vừa gây ô nhiễm. Hiện, tôi và nhiều hộ trong tổ rất vui khi được Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái tạo điều kiện để dùng nước sạch, chúng tôi rất yên tâm không lo bị ô nhiễm nguồn nước nữa”- ông Dương Quốc Hưng Tổ dân phố 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ. 

Do biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết cực đoan, thời gian qua, nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là tại thành phố Yên Bái việc sử dụng nguồn nước tự nhiên như: nước giếng, nước khoan đã không còn duy trì được như trước do nguồn nước khan hiếm hoặc nước bị ô nhiễm vì vậy nhu cầu dùng nước sạch, nước máy ngày càng lớn. 

Ở một số địa phương như xã: Tuy Lộc, Âu Lâu hay nhiều khu dân cư trong thành phố và thị trấn Yên Bình không có nước sạch dùng, hàng trăm hộ dân đã làm đơn kiến nghị Công ty nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Ví như tổ dân phố 5, phường Yên Ninh hơn chục hộ dân cũng đang chật vật vì nguồn nước khoan từ giếng ở đây đã không còn đủ dùng; nguồn nước cũng có hiện tượng ô nhiễm, nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của các hộ dân. Anh Nguyễn Văn Hiển - Tổ dân phố 5 phường Yên Ninh mong muốn: "Hiện tại chúng tôi đã làm đơn kiến nghị với Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái để được sớm được sử dụng nguồn nước sạch”.

Qua tìm hiểu thực tế,  Nhà máy nước của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đặt tại thị trấn Yên Bình có công suất 16.500m3,  được xây dựng thiết kế và đưa vào vận hành hơn 10 năm nay. Những năm gần đây do nhu cầu tiêu thụ nước máy của người dân ngày càng lớn, công suất khai thác đều vượt nhất là vào mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao. Tuy mới bước vào những ngày đầu mùa hè nhưng công suất trung bình của Nhà máy nước luôn vân hành gần 19.000m3/ngày đêm. 

Dự kiến nắng nóng sẽ kéo dài trong tháng 6 và tháng 7, lúc đó công suất của nhà máy nước sẽ lên trên 20.000m3/ngày đêm, bởi nhu cầu sử dụng nước máy của người dân ngày càng tăng cao. Chính vì vậy để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân ở những khu vực khai thác mới là rất khó khăn. 

Ông Lê Anh Thủy - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cho biết: "Bước vào mùa nắng nóng năm nay đã có nhiều khu dân cư và các khu công nghiệp xin đăng ký lắp nước máy nhưng hiện công suất nước đã vượt 20-25%. Do nhu cầu của khách hàng tăng cao, vượt quá công suất tối đa, Công ty đã đề xuất dự án với UBND tỉnh Yên Bái mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Yên Bái – Yên Bình giai đoạn 1. Theo đó nâng công suất Nhà máy từ 16.500m3/ ngày đêm lên 30.000m3/ ngày đêm, giai đoạn 2 sẽ là 46.500m3/ngày đêm”.

Hiện tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đang tuyên truyền cho khách hàng dùng tiết kiệm nước, tuyệt đối không được dùng lãng phí; đồng thời tiếp tục tham mưu để đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng công suất cấp nước sớm được phê duyệt, qua đó sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sạch hiện nay ở  thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, giúp cho người dân và các khu công nghiệp được sử dụng nước sạch, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Văn Tuấn

Tags Yên Bái nước sạch công ty Yên Bình Thác Bà

Các tin khác
Tuyến đường hoa do Phụ nữ Văn Yên xây dựng góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Yên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua theo các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Mô hình chăn nuôi dê tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên

Thực hiện Nghị quyết số 69 và Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh Yên Bái về chính sách phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản, hữu cơ..., đến nay huyện Văn Yên đã hỗ trợ trên 280 mô hình với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ xây dựng danh mục địa bàn cấp xã áp dụng lương tối thiểu vùng mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nội vụ.

TAND Tối cao sẽ thanh tra 37 TAND các cấp và 2 Vụ thuộc TAND Tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc thành lập 3 Tòa Phúc thẩm của TAND Tối cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục