Yên Bái thiết thực vì người nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/5/2025 | 2:47:46 PM

YênBái - Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, kết nối các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội. Giai đoạn 2021-2025, MTTQ các cấp đã vận động, tiếp nhận trên 86 tỷ đồng.

Hộ nghèo xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Hộ nghèo xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.


Từ nguồn lực này, công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, thiết thực, trong đó nổi bật là việc hỗ trợ làm trên 1.500 nhà "Đại đoàn kết” và hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho trên 900 hộ nghèo, cận nghèo. 

Anh Hờ A Tủa, ở bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải chia sẻ: "Gia đình tôi kinh tế rất khó khăn, nhà dột nát, thiếu đất sản xuất. Năm nay, được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới, vợ chồng tôi vui lắm. Cả nhà bảo nhau phải cố gắng nhiều hơn nữa trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế để không phụ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước”. 

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở và sinh kế, MTTQ các cấp còn tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong việc triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả. Điển hình là sự phối hợp với Ban Điều hành Dự án huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân chăm sóc đàn bò thuộc "Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò sinh sản”. Những mô hình này đã giúp các hộ nghèo có thêm cơ hội cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Tại huyện Văn Yên, đầu tháng 5 này, được sự ủy quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lý Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên đã đến xã Đại Sơn trao tặng trâu giống sinh sản cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình bà Lý Thị Náy và bà Đặng Thị Tích ở thôn Làng Mới. Mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng trích từ Quỹ "Vì người nghèo” của tỉnh. 

Đáng chú ý, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được hình thành từ các chương trình hỗ trợ người nghèo. Đơn cử như mô hình kinh tế tổng hợp VAC của ông Lý Ngọc Thương (dân tộc Tày) ở thôn Tân Lập, xã An Phú, huyện Lục Yên với thu nhập 120 triệu đồng/năm; mô hình trồng cam, quýt, nuôi nhím, ba ba ở các xã: Cát Thịnh, Minh An, Nghĩa Tâm, thị trấn Nông trường Trần Phú (huyện Văn Chấn) cho thu nhập từ 50 - 500 triệu đồng/năm; mô hình trồng rừng tập trung, trồng quế, tre măng Bát độ ở xã Kiên Thành hay mô hình trồng chè kinh doanh tại các xã: Việt Cường, Hưng Thịnh, Báo Đáp (huyện Trấn Yên) đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. 

Ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: "Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp, vận động nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, nhất là người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần không nhỏ vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân giảm 3,66%; hết năm 2024, giảm còn 5,68% (tương đương 12.575 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,99% (tương đương 6.612 hộ); 28/59 xã đặc biệt khó khăn đã đạt chuẩn nông thôn mới”. 

Thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức vận động, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hỗ trợ người nghèo theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn. Đồng thời, MTTQ tỉnh đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện để bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định, Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân ái của toàn xã hội mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững, để tất cả cùng tiến về phía trước trên hành trình đổi mới quê hương.

Hồng Oanh

Tags Mù Cang Chải MTTQ

Các tin khác
Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái kiểm tra hệ thống vận hành nước sạch

Là đơn vị hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch, thời gian qua, Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn mở rộng quy mô cung cấp sạch đến với nhân dân. Tuy nhiên, dân số ngày càng tăng lên, mức độ sử dụng nước máy của khách hàng ngày càng nhiều, trong khi công suất thiết kế của Nhà máy nước sạch Yên Bái còn hạn chế đã gặp không khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuyến đường hoa do Phụ nữ Văn Yên xây dựng góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Yên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua theo các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Mô hình chăn nuôi dê tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên

Thực hiện Nghị quyết số 69 và Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh Yên Bái về chính sách phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản, hữu cơ..., đến nay huyện Văn Yên đã hỗ trợ trên 280 mô hình với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ xây dựng danh mục địa bàn cấp xã áp dụng lương tối thiểu vùng mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nội vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục