Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận hòa bình tại Libya

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/7/2015 | 2:03:29 PM

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hoan nghênh các bên tại Libya đã đạt được thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ.

Theo một người phát ngôn của Tổng thư ký Ban Ki-moon, thỏa thuận này là một minh chứng về ý chí chính trị và lòng dũng cảm, giúp Libya giải quyết cuộc khủng hoảng thể chế và an ninh hiện nay.

Trước đó, hôm 12/7, các lực lượng chính trị ở Libya đã đạt được bản thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ và hiện đang gây áp lực để chính quyền ở Tripoli ký vào thỏa thuận nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết, chấm dứt nội chiến.

Đại hội Nhân dân toàn quốc (Quốc hội cũ của Libya) có trụ sở ở Tripoli nhưng không được quốc tế công nhận tham gia các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình ở giai đoạn đầu, nhưng đã từ chối tham gia cuộc đàm phán mới nhất ở Marocco.

Quốc hội Libya và là chính quyền được quốc tế công nhận, cùng lãnh đạo các chính đảng, các địa phương và các tổ chức xã hội dân sự đã ủng hộ bản thỏa thuận chính trị này.

Tình trạng hỗn loạn, chia rẽ đã tồn tại ở Libya kể từ sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Các nhà đàm phán của các bên dự định sẽ gặp lại nhau sau kỳ nghỉ tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo để xúc tiến thành lập một chính phủ lâm thời và hoàn thiện thỏa thuận chia sẻ quyền lực, dù có hay không sự tham gia của chính quyền ở Tripoli.

                                                                          (Theo VOV)

Các tin khác
Một loạt vụ tấn công khiến 60 người thiệt mạng tại Iraq và Afghanistan bị nghi ngờ do IS thực hiện.

Một loạt vụ tấn công tự sát xảy ra ngày 12/7 tại các thành phố của Iraq và Afghanistan khiến khoảng 60 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Liên minh Châu Âu (EU) đã bất ngờ thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của khối này dự kiến diễn ra trong ngày 12-7 để bàn về số phận của Hy Lạp trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do các bộ trưởng tài chính của khối vẫn phải tiếp tục các cuộc đàm phán khó khăn về gói cứu trợ mới đối với Athens.

Người dân Hy Lạp tại thủ đô Athens.

Báo chí Đức dẫn bản Dự thảo Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) ngày 12/7 cho biết khối này tính toán tới cuối tháng 8, Hy Lạp cần khoảng 19 tỷ euro cho nhu cầu tài chính ngắn hạn của nước này.

Hiện trường sau vụ đánh bom

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại thủ đô N'Djamena của Cộng hòa (CH) Chad ngày 11-7.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục