Nga tuyên bố có dữ liệu cho thấy MH17 bị máy bay Su25 bắn hạ

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/7/2015 | 1:14:59 PM

Ngày 15/7, Ủy ban điều tra Nga thông báo đã có được dữ liệu cho thấy chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rất có thể đã bị một tên lửa không đối không sản xuất ngoài lãnh thổ Nga bắn trúng.

Hiện trường máy bay MH17 bị bắn hạ.
Hiện trường máy bay MH17 bị bắn hạ.

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm tròn 1 năm xảy ra thảm kịch ở miền Đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng.

Hôm 15/7, kênh CNN cũng Mỹ cũng dẫn nguồn tin riêng nói bản báo cáo chính thức của cơ quan điều tra Hà Lan cho thấy MH17 bị tên lửa Buk của quân ly khai bắn hạ.

Tuy nhiên, phía Nga vẫn một mực cho rằng chiếc máy bay bị bắn bởi tên lửa không đối không.

“Chúng tôi đã có được thông tin, kể cả những bằng chứng từ khám nghiệm hiện trường trước đó cho thấy chiếc máy bay đã bị một tên lửa không đối không bắn hạ... Hơn thế, các chuyên gia tin rằng đây không phải là tên lửa do Nga chế tạo,” ông Vladimir Markin, người phát ngôn của Ủy ban cho biết.

Những thông tin mà Ủy ban điều tra Nga có được đã khẳng định lời khai của Evgeniy Agapov, một nhân chứng người Ukraine là thợ máy thuộc tiểu đội số 1, lực lượng tác chiến trên không của Không quân Ukraine.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một cựu nhân viên căn cứ không quân Ukraine không được nêu tên cho biết đã nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine mang theo tên lửa không đối không cất cánh cùng ngày xảy ra thảm kịch từ một căn cứ không quân ở phía đông Dnipropetrovsk, và sau đó thấy chiếc máy bay đó trở lại mà không còn một quả tên lửa nào.

Chính quyền Kiev buộc tội lực lượng nổi dậy ở miền đông đã bắn hạ chiếc máy bay. Tuy nhiên, phe nổi dậy thì khăng khăng rằng họ không sở hữu loại vũ khí nào đủ mạnh để bắn rơi một chiếc máy bay đang bay ở độ cao 10km.

Sau thảm kịch, chính phủ Nga đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc điều tra minh bạch về tai nạn. Tháng 10 tới sẽ là hạn chót để Ủy ban An toàn Giao thông Hà Lan đưa ra báo cáo cuối cùng về vụ việc.

Chuyến bay mang số hiệu MH17, khởi hành từ Amsterdam đi Kuala Lumpur đã bị rơi ở vùng Donetsk ở miền đông Ukraine hồi tháng 7/2014. Toàn bộ 298 người trên máy bay đã thiệt mạng.

                                                                          (Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình chống chính sách khắc khổ của chính phủ tại Athens

Theo hãng tin AP, ngày 16-7, với 229 phiếu thuận và 64 phiếu chống, Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật về những biện pháp cải cách khắc nghiệt theo yêu cầu của giới chủ nợ nhằm đổi lấy một gói cứu trợ mới trị giá 96 tỷ USD.

Người dân Iran ăn mừng sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử vừa đạt được.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 14/7 bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận hạt nhân đạt được tại Vienna (Áo) giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và giúp loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân, tại Trung Đông.

Ashley Mote bị kết án 5 năm tù giam tại phiên toà ngày 13-7

Với việc gian lận chi phí của Nghị viện châu Âu lên đến 700.000 euro, cựu ủy viên Quốc hội châu Âu Ashley Mote mới đây đã bị kết án 5 năm tù giam.

Toàn cảnh vòng đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 tại Vienna, Áo ngày 7-7.

Sáng 14-7 (theo giờ Việt Nam), các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đang diễn ra tại thủ đô Vienna của vẫn chưa kết thúc. Điều này đồng nghĩa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã bỏ lỡ thời hạn chót lần thứ tư trong vòng 2 tuần qua để đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện được đánh giá có ý nghĩa lịch sử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục