Hàn Quốc lần đầu mời Triều Tiên tham dự Đối thoại Quốc phòng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/7/2015 | 1:22:53 PM

Ngày 17/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã mời Triều Tiên đến dự diễn đàn an ninh khu vực do Seoul đăng cai dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Đại diện cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên tại một cuộc đàm phán quân sự.
Đại diện cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên tại một cuộc đàm phán quân sự.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chuyển lời mời của Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo gửi người đồng cấp Triều Tiên vào lúc 10 giờ 25 phút giờ địa phương (1 giờ 25 giờ GMT) qua đường dây nóng quân sự phía Tây.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc mời Triều Tiên tham dự cuộc Đối thoại Quốc phòng Seoul (SDD), một diễn đàn an ninh khu vực cấp thứ trưởng được Seoul tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012 để thảo luận về cách thức xây dựng lòng tin quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo nội dung lời mời, các đại biểu tham dự SDD 2015 sẽ thảo luận về những vấn đề an ninh và hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Theo kế hoạch, SDD lần thứ 4 này sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul và kéo dài 3 ngày trong tháng 9 tới. Bộ trên cho hay dự kiến có khoảng 250 quan chức quân sự đến từ 32 quốc gia và 4 cơ quan quốc tế sẽ tham gia diễn đàn lần này.

                                                                                 (Theo TTXVN)

Các tin khác
Hiện trường vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi xuống và bốc cháy ngày 17/7/2014.

Sáng 17/7, Australia đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm một năm ngày xảy ra thảm kịch rơi máy bay MH17.

Hiện trường vụ đánh bom.

Theo trang tin The News, ngày 16-7, xảy ra 2 vụ đánh bom liên hoàn tại một khu chợ ở thành phố Gombe, Đông Bắc Nigeria, làm 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hiện trường máy bay MH17 bị bắn hạ.

Ngày 15/7, Ủy ban điều tra Nga thông báo đã có được dữ liệu cho thấy chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rất có thể đã bị một tên lửa không đối không sản xuất ngoài lãnh thổ Nga bắn trúng.

Biểu tình chống chính sách khắc khổ của chính phủ tại Athens

Theo hãng tin AP, ngày 16-7, với 229 phiếu thuận và 64 phiếu chống, Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật về những biện pháp cải cách khắc nghiệt theo yêu cầu của giới chủ nợ nhằm đổi lấy một gói cứu trợ mới trị giá 96 tỷ USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục