Hôm nay, Cuba sẽ mở lại đại sứ quán tại Mỹ sau 54 năm
- Cập nhật: Thứ hai, 20/7/2015 | 8:41:40 AM
Hôm nay 20/7, quốc kỳ Cuba dự kiến sẽ tung bay bên trên tòa sứ quán tại thủ đô Washington lần đầu tiên kể từ khi quan hệ ngoại giao với Mỹ bị cắt đứt năm 1961.
![]() |
Chủ tịch Cuba Raul castro trong cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Panama hồi tháng 4/2015.
|
Các nhà ngoại giao Cuba dự kiến sẽ kéo quốc kỳ và tổ chức một buổi lễ trang trọng để đánh dấu việc chấm dứt sự đóng băng trong quan hệ song phương vốn đã kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.
Đại sứ Cuba Jose Ramon Cabañas cho hay: "Trong những thời khắc này, chúng ta sẽ cảm nhận được toàn bộ lịch sử của quan hệ song phương, những thời điểm khi chúng ta không có liên lạc. Đối với chúng tôi, đó là một dịp để ăn mừng".
Quốc kỳ Cuba cũng sẽ được treo tại lối vào Bộ Ngoại giao Mỹ, cùng với cờ của tất cả các quốc gia khác mà Mỹ có quan hệ ngoại giao.
Một phái đoàn gồm 28 quan chức cấp cao của Cuba, trong đó có Ngoại trưởng Bruno Rodriguez, đã được cử tới Washington để tham dự lễ mở lại đại sứ quán tại Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến sẽ tiếp người đồng cấp Cuba vào hôm nay 20/7.
Đại sứ quán Mỹ tại Cuba dự kiến cũng sẽ được mở cửa trở lại, nhưng sẽ không có một buổi lễ kéo cờ chính thức nào cho tới khi ông Kerry thăm Cuba vào tháng 8.
Quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ đã bị gián đoạn kể từ năm 1961, khi Cuba quốc hữu hóa các doanh nghiệp Mỹ mà không đền bù thiệt hại, khiến Washington đáp trả bằng việc cắt đứt quan hệ ngoại giao và tuyên bố cấm vận thương mại. Đến tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Cuba Raul castro đã nhất trí phục hồi quan hệ.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ John Kirby nhấn mạnh rằng vẫn có "các vấn đề mà chúng tôi chưa tìm thấy sự thống nhất". Các vấn đề bao gồm những bất đồng liên quan tới lệnh cấm vận cấm vận thương mại vẫn đang được duy trì và các yêu cầu của Mỹ đối với Cuba về việc cải thiện nhân quyền.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Theo Reuters, ngày 19/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi thành lập một chính phủ của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhằm lấy lại niềm tin của công dân các nước, vốn bị lung lay sau cuộc khủng hoảng Hy Lạp, đối với dự án này.

Theo Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI), Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng hứa sẽ sử dụng quyền phủ quyết trong trường hợp Quôc hội không thông qua thỏa thuận hạt nhân Iran.

Vào dịp ngày lễ lớn nhất trong năm của tín đồ Hồi giáo, hàng chục ngàn người Bangladesh từ khắp nơi ùn ùn đổ ra các bến tàu xe để về quê đón lễ.