Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp 21.000 giáo viên, 7.500 binh sĩ sau đảo chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/7/2016 | 2:08:33 PM

58.000 nhân viên dân sự, 21.000 giáo viên và 7.500 binh sĩ cùng 85 tướng lĩnh và đô đốc trở thành mục tiêu trấn áp sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước một chiếc xe tăng của phe đảo chính.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước một chiếc xe tăng của phe đảo chính.

Theo tờ Independent của Anh, sau vụ đảo chính, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm mọi học giả, các nhà nghiên cứu cùng các học sinh được đi ra nước ngoài và yêu cầu những người đang ở nước ngoài trở về nước ngay lập tức.

Tất cả các chuyến đi nước ngoài của các giáo viên Thổ Nhĩ Kỳ được lên kế hoạch trước đó đều bị hủy và những người đã ra nước ngoài bị bắt phải trở về nước và báo cáo với giới chức nước này vào lúc 8h30 sáng 21/7 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ). Trong số này có rất nhiều người đang đi nghỉ hè.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh đình chỉ giảng dạy đối với 21.000 giáo viên và buộc 1.577 hiệu trưởng của các trường đại học phải từ chức.

Ngoài ra, hơn 58.000 nhân viên dân sự đã bị bắt giữ hoặc bị buộc thôi việc. Hơn 9.000 người đang thuộc diện bị điều tra xét xử. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận 6.500 nhân viên làm việc tại Bộ Giáo dục cũng đã bị đình chỉ công tác.

Người phát ngôn Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: “Các trường đại học luôn đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều cá nhân được cho là đã liên hệ với giới chức quân đội trong vụ đảo chính vừa qua”.

Cuộc đảo chính bất thành cũng khiến 7.500 binh sĩ cùng 85 tướng lĩnh và đô đốc của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ.

Tổ chức Ân xã Quốc tế đã lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp các đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính nói trên. Tuyên bố của Tổ chức này nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chứng kiến một vụ trấn áp chưa từng có tiền lệ tại Thổ Nhĩ Kỳ”.

“Dù việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn điều tra và trừng trị những kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc đảo chính đẫm máu nói trên là hoàn toàn hợp pháp và dễ hiểu, họ cũng cần phải tôn trọng luật pháp và quyền tự do bày tỏ ý kiến của những người nằm trong diện tình nghi”, Tổ chức này nêu rõ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (giữa) triệu tập cuộc họp an ninh khẩn sau vụ tấn công.

Chính phủ Mali ngày 20/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp, một ngày sau vụ tấn công căn cứ quân sự ở miền Trung nước này khiến 17 binh sỹ thiệt mạng và 35 người bị thương.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố ở Bắc Kinh.

Mưa lớn vừa qua tại Bắc Kinh và các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và mất tích.

Bà May tuyên bố Anh sẽ không đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu năm tới.

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 20/7 tuyên bố, nước này sẽ không nhận chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhiệm kỳ 6 tháng trong năm tới.

Quan chức phụ trách nhân quyền Mỹ Labor Tom Malinowski đứng cạnh bức chân dung của nhà phản biện chính trị nổi tiếng của Campuchia Kem Ley vừa bị sát hại tại Phnom-Penh ngày 10-7

Quân đội Campuchia đang tiến hành điều tra một âm mưu đảo chính chống lại Thủ tướng Hun Sen trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại quốc gia này. ​

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục