Tổng thống Cộng hòa Dominicana tuyên thệ nhậm chức

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/8/2016 | 6:28:02 AM

Ngày 16/8, Tổng thống tái đắc cử của Cộng hòa Dominicana, Danilo Medina, đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai của mình.

Tổng thống Danilo Medina.
Tổng thống Danilo Medina.

Tham dự lễ tuyên thệ có Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Bolivia Evo Morales, và Tổng thống Ecuador Rafael Correa, cùng nhiều lãnh đạo các nước Mỹ La tinh khác, trong đó có Phó chủ tịch Cuba Salvador Valdes Mesa.

Trong bài phát biểu sau khi nhậm chức, Tổng thống Medina thông báo những đường lối chính trị của chính phủ và những mục tiêu sẽ được đặt ra trong nhiệm kỳ mới này. Cùng ngày, các thành viên nội các cũng tuyên thệ trước Quốc hội.

Ông Danilo Medina năm nay 64 tuổi, là nhà kinh tế học và lãnh đạo đảng Giải phóng Dominica.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Medina ưu tiên đầu tư vào giáo dục, hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ bằng việc cho vay vốn và hỗ trợ kỹ thuật, giảm tỷ lệ đói nghèo của đất nước Trung Mỹ từ 42,2% xuống còn 32,3%.

Cộng hòa Dominica có nền kinh tế ổn định chủ yếu dựa vào du lịch với mức tăng trưởng 7% trong năm 2015, lạm phát năm ở mức 1,85% trong tháng Bảy.

Tuy nhiên, tình trạng đói nghèo vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại đất nước này nơi mà tỷ lệ thất nghiệp lên tới 13,3%.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại trên các đường phố ở Istanbul sau vụ đảo chính.

Theo Reuters, ngày 17/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành 2 sắc lệnh sa thải hơn 2.000 sỹ quan cảnh sát cùng hàng trăm thành viên trong quân đội và các lãnh đạo cơ quan công nghệ thông tin liên lạc BTK vì dính líu tới vụ đảo chính bất thành hồi tháng trước.

Tòa án quân sự Thái Lan ngày 16/8 đã phát lệnh bắt giữ nghi can thứ hai có liên quan đến loạt vụ đánh bom xảy ra ở 7 tỉnh miền Nam nước này.

Sáng sớm ngày 16-8, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, Tây Bắc nước này.

Một điểm phân phối khí đốt từ Nga vào EU được đặt tại Bê-réc-đa-rốc, Hung-ga-ri.

Liên hiệp châu Âu (EU) vừa qua đã tuyên bố gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, liên quan cuộc khủng hoảng tại U-crai-na. Động thái này không những làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa hai bên, mà còn khiến cả Nga và EU tiếp tục chịu thêm nhiều tổn thất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục