Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom tại đám cưới khiến hơn 100 người thương vong
- Cập nhật: Chủ nhật, 21/8/2016 | 9:50:34 AM
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho rằng, nhiều khả năng vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep là một vụ đánh bom liều chết.
![]() |
Nhân viên cứu hộ đưa một người đàn ông bị thương trong đám cưới bị đánh bom ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, đến bệnh viện.
|
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 22 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào một tiệc cưới xảy ra tối 20/8 (theo giờ địa phương) ở miền Nam nước này.
Phát biểu kênh truyền hình NTV, Tỉnh trưởng Ali Yerlikaya cho biết tổng cộng 94 người đã bị thương, trong đó nhiều người bị thương rất nặng. Hình ảnh truyền hình cũng cho thấy nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường vụ nổ ở quận Sahinbey thuộc thành phố Gaziantep. Cảnh sát hiện đã phong tỏa khu vực này.
Cũng phát biểu trên kênh truyền hình NTV, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet Simsek cho rằng nhiều khả năng đây là một vụ đánh bom liều chết. Hiện chưa rõ thủ phạm vụ tấn công này, song theo một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền AK, có thể tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc đảng PKK đứng sau vụ việc.
Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một loạt vụ tấn công trong năm qua, do IS hoặc PKK thực hiện. Hồi tháng Bảy, ba phần từ IS đã tiến hành đánh bom liều chết tại sân bay chính ở thành phố Istanbul, khiến 44 người thiệt mạng. Trước đó, khoảng 40 người cũng đã chết trong vụ đánh bom liều chết ở Ankara hồi tháng Ba mà một nhóm người Kurd đã tuyên bố mình là người thực hiện.
Cơ quan quản lý truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ (RTUK) cũng đã tạm dừng việc phát sóng thông tin về vụ tấn công vì lí do an ninh quốc gia. RTUK cho rằng biện pháp này nhằm tránh việc lan truyền "sự lo sợ trong cộng đồng có thể dẫn đến sự hoang mang và hỗn loạn". Các đài truyền hình bị cấm trình chiếu những cảnh quay trong và sau vụ nổ, các nhân viên đang làm việc tại hiện trường cũng như cảnh người chết và bị thương.
Theo nghị sĩ Samil Tayyar của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, các thông tin ban đầu cho thấy vụ tấn công trên do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Tuy nhiên vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom này.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Cử chỉ chậm chạp của bà Hillary Clinton khi phát biểu tranh cử cũng như bức ảnh các trợ lý cầm sẵn kim tiêm đã trở thành lý do để phương tiện truyền thông Mỹ bình luận về tình trạng sức khỏe ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ.

Một cựu lính Hải quân Mỹ, tác giả của cuốn sách bán chạy kể về vai trò của mình trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden, đã phải trả gần 7 triệu USD cho chính phủ Mỹ vì vi phạm thỏa thuận không tiết lộ.

Ngày 19/8, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển phía Nam Đại Tây Dương, tâm chấn nằm cách trạm nghiên cứu Nam Cực của Anh 316 km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm tới bán đảo Crimea, làm việc với các thành viên Hội đồng An ninh và dự Diễn đàn Thanh niên Tavrida.