Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/9/2016 | 8:56:57 AM

Ngày 4-9, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã chính thức khai mạc ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, đầu tư và mậu dịch toàn cầu tiếp tục bị thu hẹp, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có xu thế gia tăng, tiến trình phục hồi kinh tế thế giới chậm chạp và chưa vững chắc do thiếu động lực tăng trưởng.

Với chủ đề "Hướng tới một nền kinh tế thế giới đổi mới, năng động, liên kết và tổng thể", Trung Quốc - nước Chủ tịch G20 năm nay hy vọng hội nghị có thể đưa Nhóm này vượt qua những khó khăn và thách thức mà kinh tế thế giới đang phải đối mặt để chuyển hướng sang "tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đồng đều”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, kinh tế thế giới đang hồi phục nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức về tài chính, thương mại và đầu tư. Vì thế, ông Tập Cận Bình kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 tránh chỉ “nói suông” khi bàn về cách thức vực dậy tăng trưởng kinh tế. Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, Hội nghị còn có hơn 10 phiên thảo luận chuyên đề khác nhau, tập trung vào những vấn đề chính như: Tăng cường điều phối chính sách, sáng tạo phương thức tăng trưởng mới; tìm kiếm cơ chế quản lý kinh tế tài chính toàn cầu hiệu quả hơn; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư và mậu dịch toàn cầu; tìm kiếm phương thức phát triển bao dung và liên kết; những vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến kinh tế thế giới.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Theo Roi-tơ và TTXVN, sau khi tiếp nhận 13 nghìn người di cư bằng đường biển trong bốn ngày cuối tháng 8 vừa qua, I-ta-li-a tiếp tục cứu hàng nghìn người tị nạn đang trên đường tới châu Âu.

Tổng thống Rodrigo Duterte tại hiện trường vụ đánh bom ở Davao

Chính phủ Philippines cáo buộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf đứng sau vụ đánh bom ở một chợ đêm làm 14 người thiệt mạng, nhưng nhóm này bác bỏ.

Lực lượng an ninh Pakistan tại một khu vực mới xảy ra vụ đánh bom liều chết.

Truyền thông địa phương đưa tin sáng 2/9, ít nhất 12 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương sau khi có hai quả bom phát nổ ở bên ngoài trụ sở một tòa án địa phương ở thành phố Mardan, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan.

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông.

Một lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới tại miền Đông Nam Ukraine sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục