Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chống lại yêu cầu bồi thường
- Cập nhật: Thứ bảy, 22/10/2016 | 7:10:16 AM
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố, sẽ tìm cách phản bác lại chỉ thị của chính quyền quân sự nước này yêu cầu bà phải bồi thường 35 tỷ Baht.
![]() |
Bà Yingluck Shinawatra.
|
Tờ Bangkok Post dẫn lời bà Yingluck cho biết, bà đã nhận được thông báo tịch thu sản từ phía Tòa án Thái Lan cách đây hai ngày. Bà Yingluck cho rằng yêu cầu tịch thu tài sản của bà là không công bằng, đồng thời sẽ tìm cách chống lại yêu cầu trên khi có 90 ngày để kháng án.
Khi trở thành Thủ tướng hồi năm 2011, bà Yingluck đã đề ra chương trình trợ giá gạo, với kế hoạch thu mua gạo cho nông dân cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, chương trình này đã bị chỉ trích là gây thất thoát ngân sách quốc gia hàng tỷ USD.
Ngày 25/6 vừa qua, Ban Hội thẩm pháp lý dân sự Thái Lan đã đề xuất mức phạt 1 tỷ USD, tương đương 20% số tiền mà Thái Lan bị thiệt hại vì chương trình thu mua gạo được thực hiện trong hai năm 2012 và 2013. Đây là cơ quan được lập nên để điều tra bà Yingluck và đã phán quyết bà Yingluck phạm tội lợi dụng quyền lực, không hoàn thành trách nhiệm.
(Theo VTV)
Các tin khác

Thông cáo chính thức được công bố hôm nay 21/10 sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Bắc Kinh và Manila sẽ khởi động cơ chế song phương thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị để giải quyết tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông.

Lời kêu gọi đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thất bại trong việc đưa ra những giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Syria.

Haima, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay, đang tấn công khu vực phía Bắc của Philippines gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.
Hội nghị thượng đỉnh châu Âu tập trung vào 3 đề tài chính là chính sách nhập cư, Hiệp định Thương mại tự do với Mỹ và Canada và quan hệ với nước Nga.