Liên hợp quốc công nhận Venezuela là quốc gia bảo vệ nhân quyền
- Cập nhật: Thứ tư, 9/11/2016 | 2:23:26 PM
Ngày 8/11, đại diện thường trực của Venezuela tại Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp Quốc (LHQ) Jorge Valero (Gioóc- giê Va-lê-rô) cho biết các quốc gia tham gia vào cơ chế quốc tế công nhận Venezuela là một quốc gia bảo đảm và bảo vệ các quyền lợi cơ bản của con người.
![]() |
Ảnh minh họa.
|
Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Venezuela khi thông báo về kết quả bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Venezuela với LHQ, ông Valero khẳng định các nước thuộc LHQ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Venezuela trong việc thúc đẩy đấu tranh cho bình đẳng, tự quyết và chủ quyền của các dân tộc dưới sự "bảo hộ và tôn trọng Hiến chương LHQ".
Ông Valero nhấn mạnh, mô hình về nhân quyền được đoàn đại biểu Venezuela đưa ra tại phiên họp của LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ được đại đa số các quốc gia hoan nghênh. Đại sứ Venezuela tại LHQ cho hay bất chấp việc giá dầu đi xuống gây ra vấn đề giảm thu nhập cũng như bất ổn kinh tế là hệ lụy của các yếu tố bên trong và bên ngoài, chính phủ nước này vẫn kiên định trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền con người của mọi công dân Venezuela.
Venezuela là một trong những nước đầu tiên đáp ứng tám mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ với đầu tư nhà nước cho lĩnh vực xã hội lên tới hơn 71,4%, đạt chỉ số Gini là 0,390 (quốc gia có hệ số Gini càng gần 0 thì nền kinh tế càng bình đẳng giữa người giàu và người nghèo), tiếp tục là quốc gia Mỹ Latinh với chỉ số bất bình đẳng thấp nhất.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Tính đến 14 giờ ngày 9/11 (giờ Việt Nam), ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng ở Pennsylvania và thu về 264 phiếu đại cử tri. Ông chỉ cần thêm 6 phiếu nữa để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Nổ súng gần điểm bỏ phiếu tại thành phố Azusa, bang California đã làm 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/11 đã nhất trí áp đặt trừng phạt thêm nhiều quan chức và cơ quan tổ chức của Crimea - vùng lãnh thổ sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 8/11 đã rút lại quyết định bổ nhiệm định thủ tướng mới. Đây là nhượng bộ đầu tiên của nữ tổng thống Hàn Quốc trước những lời kêu gọi bà ngừng động thái “đơn phương” vốn đang làm trầm trọng thêm tình trạng bế tắc chính trị do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-Sil gây ra.