Mỹ: Lệnh cấm vận chống Iran có hiệu lực
- Cập nhật: Thứ sáu, 16/12/2016 | 2:23:33 PM
Lệnh cấm vận chống Iran (ISA) vừa được Thượng viện Mỹ gia hạn bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15-12, bất chấp Tổng thống Mỹ Barack Obama không ký ban hành.
Theo Ria-Novosti, Thượng viện Mỹ trước đó đã thông qua ISA tới năm 2026. Lệnh này bắt đầu áp dụng năm 1996. Nhà Trắng tuyên bố sẽ tiếp tục làm hết sức mình để thực hiện cam kết của Washington về thỏa thuận chương trình hạt nhân Iran ký ngày 14-7-2015 giữa Iran và nhóm P5 + 1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh cùng với Đức).
Iran đe dọa trả đũa khi Thượng viện Mỹ áp đặt ISA và cho rằng ISA vi phạm thỏa thuận ký giữa Iran và nhóm P5+1. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump tuyên bố sẽ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran nếu đắc cử.
Nghị sĩ Iran, Akbar Ranjbarzadeh cho biết, quốc hội Iran sẽ triệu tập thảo luận về một dự luật yêu cầu Chính phủ Iran ngay lập tức ngăn chặn việc thực hiện các thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Ông Antonio Guterres, tân tổng thư ký LHQ ngày 15-12 tuyên bố chọn bà Amina Mohammed, bộ trưởng môi trường Nigeria làm phó tổng thư ký cho ông. Liên Hợp Quốc có phó tổng thư ký là một phụ nữ

Ngày 15/12, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga thêm 6 tháng nhằm gia tăng sức ép với Moskva liên quan tới các vấn đề Ukraine và Syria.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự sau khi tái chiếm Aleppo.

Ngày 14/12, sau hai ngày nhóm họp tại Cairo (Ai Cập), hội nghị quy tụ sự tham gia của đại diện chính phủ Libya và các phe phái đối lập đã ra một tuyên bố về các nguyên tắc và năm đề xuất sửa đổi một thỏa thuận do Liên hợp quốc hậu thuẫn đưa ra năm 2015, nhằm mục đích thành lập một chính phủ đoàn kết tại quốc gia Bắc Phi này.