Giá điện tăng - khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả!

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/5/2025 | 9:12:48 AM

YênBái - Từ hôm nay - 10/5, giá điện chính thức tăng theo quyết định của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, giá điện sẽ được điều chỉnh tăng thêm 4,8%/kWh, từ mức 2.103,11 đồng/ kWh (chưa bao gồm thuế VAT), lên mức 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Ngành Điện Yên Bái tích cực ứng dụng chuyển đổi số để hướng đến lợi ích của khách hàng
Ngành Điện Yên Bái tích cực ứng dụng chuyển đổi số để hướng đến lợi ích của khách hàng

Để tiết giảm chi phí tiền điện cũng như bảo đảm an ninh năng lượng và hướng đến nền kinh tế phát triển bền vững, Công ty Điện lực Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả tới khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Giá điện tăng và các giải pháp ứng phó 

Theo quyết định quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương, từ ngày 10/5, giá điện tăng 4,8%. Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ trả thêm từ 4.550 đồng đến hơn 65.050 đồng/tháng tùy mức độ sử dụng. 

Theo EVN, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 28/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Giá điện được xét thay đổi ba tháng một lần, khi chi phí đầu vào tăng từ 2% trở lên, theo Nghị định 72 của Chính phủ. Như vậy, từ năm 2023 đến nay, EVN đã 4 lần điều chỉnh giá điện và năm 2025, đây là lần tăng giá điện đầu tiên. 

Việc tăng giá điện ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mức chi tiêu sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp. Để giảm thiểu tác động của giá điện tăng, ngành Điện tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp, trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, hình thành thói quen, xây dựng văn hóa sử dụng điện "An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả” trong cộng đồng.


Đẩy mạnh tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm

Cũng như xăng dầu, điện là nguyên liệu quan trọng đối với sản xuất, với từng doanh nghiệp, đồng thời là năng lượng thiết yếu đối với người dân. Giá điện tăng tất yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, đến lợi nhuận của doanh nghiệp, và đương nhiên có sự tác động đến chi tiêu của người dân. Khi thời tiết đang bước vào mùa nắng nóng, kèm theo đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao; vì vậy, Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, tăng cường hướng dẫn, khuyến cáo người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết: "Không phải chờ khi giá điện có thay đổi mà trong nhiều năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến các khách hàng sử dụng điện. Công tác này đã mang lại hiệu quả rõ nét thể hiện ở sản lượng điện tiết kiệm của tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước; ý thức sử dụng điện tiết kiệm của người dân nhờ đó ngày càng được nâng cao. Qua đó vừa góp phần giảm chi phí thanh toán tiền điện, vừa giảm nguy cơ quá tải lưới điện”. 

Tăng giá điện được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận sẽ có tác động đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, song, mặt khác việc này cũng thúc đẩy mạnh mẽ việc nang cao ý thức tiết kiệm điện trong khách hàng. Ông Ngô Văn Thụ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần An Tiến Industries, Khu Công nghiệp phía Nam cho rằng: "Việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện là quy luật tất yếu để đảm bảo an ninh năng lượng song cũng tạo thêm áp lực đến nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Để ứng phó, doanh nghiệp đang cơ cấu lại các khoản chi phí, tối ưu các dây chuyền để vận hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, sử dụng điện hiệu quả”. 

Yên Bái đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nên nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh. Song để tiết giảm chi phí tiền điện cũng như đảm bảo an ninh năng lượng, khách hàng cần nâng cao ý thức sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Ngoài ra, ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; sử dụng đèn led trong chiếu sáng và hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; sử dụng thiết bị hẹn giờ để bật, tắt thiết bị điện gia dụng; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà… 

Ông Hồ Minh Đồng - phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Việc giá điện tăng sẽ khiến cho hóa đơn tiền điện của gia đình tôi cũng như nhiều khách hàng tăng. Tuy nhiên, được cán bộ ngành điện đến tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả nên gia đình tôi thực hiện nghiêm nguyên tắc: "đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu”. Đồng thời, thường xuyên theo dõi việc sử dụng điện của gia đình qua App CSKH hàng ngày của ngành điện để có thể giám sát và có điều chỉnh hợp lý khi sử dụng điện”. 


Cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân.

Xây dựng phong trào toàn dân chung tay tiết kiệm điện, thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình "Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” tại nhiều điểm trường trên địa bàn; phát động cuộc thi "Gia đình tiết kiệm điện”… từ đó hướng tới mục tiêu "nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện”. Quan trọng nhất là mỗi người dân cần điều chỉnh thói quen tiêu thụ điện sinh hoạt hàng ngày, tiết giảm sử dụng những thiết bị không cần thiết. Ngoài ra, lựa chọn áp dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời góp phần giảm chi phí… 

Trước bối cảnh cung ứng điện còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2025, cùng các nỗ lực đảm bảo điện mà Công ty Điện lực Yên Bái đã và đang triển khai, thì tiết kiệm điện vẫn được xem là giải pháp có hữu hiệu nên rất cần sự chung tay của toàn cộng đồng. Tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí và tài nguyên quốc gia với mục tiêu bảo vệ một hành tinh xanh cho tương lai.

Thanh Chi

Tags Yên Bái Công ty Điện lực sử dụng điện tiết kiệm

Các tin khác
Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 là căn cứ để xác định địa bàn ưu tiên đầu tư, phân bổ nguồn lực công bằng và hiệu quả.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về Dự thảo Nghị định về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Yên Phú.

Huyện Văn Yên đang quyết liệt triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại mái ấm kiên cố cho hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Liệt sĩ Hà Đại May, sinh năm 1949, tại tổ 3, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh đã lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau một thời gian huấn luyện cấp tốc, anh đã được biên chế vào Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Quân khu 4 phía Nam.

Thiếu nhi Yên Bái tham gia Hội thi Thiếu nhi tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025 sẽ diễn ra từ 13 – 15/5 tại thủ đô Hà Nội. Tỉnh Yên Bái vinh dự có 7 thiếu nhi tham dự. Đây là những tấm gương sáng tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động, đại diện cho gần 131.800 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục