Hôm nay 10/5, Quốc hội nghe và thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/5/2025 | 7:59:49 AM

Ngày 9/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sáng 9/5.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sáng 9/5.

Cụ thể, buổi sáng: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều: Các đại biểu thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trước đó, ngày 9/5, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Theo dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, tại Điều 2 về đối tượng chịu thuế và Điều 8 về thuế suất và mức thuế tuyệt đối, quy định loại điều hoà công suất từ 18.000 đến dưới 90.000 BTU vẫn phải chịu thuế này 10% (tương tự mức duy trì từ 2008 đến nay). Loại điều hòa nhiệt độ công suất nhỏ (dưới 18.000 BTU) và loại công suất lớn, trên 90.000 BTU không chịu thuế.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam) cho rằng, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt 10% với điều hòa công suất dưới 90.000 BTU là không hợp lý, do tính chất mặt hàng này đã thay đổi.

"Điều hòa hiện không còn là hàng xa xỉ, mà trở thành nhu cầu phổ biến, thiết yếu cho đời sống người dân ở đô thị, nông thôn, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tăng cao. Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa, thực tế không làm giảm nhu cầu, thuế cao nhưng người dân vẫn phải sử dụng để đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt.

Mức áp thuế 10% với điều hòa hiện tại không đúng tinh thần đánh vào hàng xa xỉ hoặc có hại. Ngoài ra, điều hòa công suất nhỏ thường được sử dụng tại hộ gia đình, nên thiếu công bằng khi người thu nhập thấp phải chịu thuế, còn doanh nghiệp hoặc người giàu lắp máy trung tâm công suất lớn lại không chịu thuế", Đại biểu Trần Văn Khải nêu rõ.

Đại biểu đề nghị bỏ áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa dân dụng (dưới 90.000 BTU), chỉ nên đánh thuế hệ thống điều hòa công suất lớn. "Việc bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa dân dụng sẽ hỗ trợ trực tiếp người dân giảm giá thành, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước mở rộng thị trường", đại biểu nhận định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện nay có một số nước đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hòa nhiệt độ với 2 lý do: Một là liên quan đến tiết kiệm năng lượng; hai là liên quan đến chất làm lạnh gây hại tới môi trường, gây hại đến tầng ozon.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 496/QĐ-TTg, ngày 11/6/2024 ban hành kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, đã yêu cầu đến năm 2045 hạn chế và không sản xuất, nhập khẩu điều hòa không khí gia dụng, điều hòa sử dụng các chất HCFC, HFC gây ảnh hưởng đến tầng ozone, cho nên việc đánh thuế tiêu thụ điều hòa nhiệt độ cần được quan tâm.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu, có thể nâng lên ở mức công suất điều hoà từ trên 24.000 BTU trở lên đến dưới 90.000 BTU sẽ đưa vào diện chịu thuế đặc biệt.

(Theo Báo Quốc tế)

Các tin khác
Trần Đức Hoàng luyện tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Trường sỹ quan Lục quân I

Những ngày tháng 5, giữa màn tuyết trắng trên Quảng trường Đỏ của nước Nga, những bước chân của 68 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn hùng dũng, hiên ngang trong đội hình chuẩn bị tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại để nhân dân Nga tưởng nhớ và tri ân những chiến sỹ Hồng quân Liên Xô năm xưa. Trong đội hình ấy có Trần Đức Hoàng, chàng sinh viên năm nhất Trường Sĩ quan Lục quân 1, người con của quê hương Yên Bái đang cùng đồng đội tự hào phất cao lá cờ đỏ sao vàng trên nước bạn Nga xa xôi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ và hoa chúc mừng Đảng bộ, nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay 9/5, Tại Trung tâm Chính trị thị xã Nghĩa Lộ, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ long trọng tổ chức Chương trình gặp mặt Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập thị xã Nghĩa Lộ (15/5/1995 - 15/5/2025).

Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, phụ trách Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam phát động cuộc thi.

Ngày 9-5, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi báo chí viết về “Tỏa sáng hào khí Cách mạng tháng Tám”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Chính phủ chuyên đề về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào sáng 9-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, khẩn trương bố trí ngay kinh phí để chi trả cho người xin nghỉ theo chế độ và dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; hướng dẫn sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục